Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang: 90 học viên được trao bằng cao cấp lý luận chính trị

Cập nhật: 18:02 ngày 14/07/2020
(BGĐT)- Chiều 14/7, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) niên khóa 2018-2020.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; PGS- TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1 tặng hoa chúc mừng các học viên đạt loại giỏi.

Sau gần hai năm học tập, 90 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban công tác tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được trang bị hệ thống kiến thức gồm 19 môn học, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội khoa học; công tác xây dựng Đảng; nhà nước và pháp luật; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ...

Tại lễ bế giảng, 100% học viên được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 13 học viên đạt loại giỏi, 76 học viên đạt loại khá, 1 học viên đạt trung bình- khá. Dịp này, Học viện Chính trị khu vực I tặng Giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng chí nhấn mạnh, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị có vai trò quan trọng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thế giới quan, phương pháp luận cách mạng, khoa học trong việc xem xét và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Qua khóa học này, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện về Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực. Đây là những kiến thức nền tảng cần thiết giúp các đồng chí tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và phương pháp tư duy khoa học.

Đồng chí mong muốn với kiến thức được học, các học viên, trong đó đa phần là cán bộ trẻ, là nguồn cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, TP, sau khi kết thúc khóa học cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Từng học viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định về nêu gương và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí mong muốn Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ kiến thức, năng lực, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng
Sáng 28-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức T.Ư tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ nhất, lớp thứ hai) năm 2019.
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025
(BGĐT) - Chiều 9-10, Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
(BGĐT)- Chiều 13-9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ Nhất). Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Vân Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...