Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật: 14:36 ngày 09/09/2020
(BGĐT)- Sáng 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số thông báo, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 623 điểm cầu trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, TP.

{keywords}

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Tạp chí Cộng sản thông tin, truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Quán triệt, triển khai Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"; mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - thực trạng và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 trong thời gian tới; Chỉ thị số 43, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"; Chỉ thị số 44, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị .

Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện các Chỉ thị, Thông báo, Kết luận. Đồng thời tham luận về một số nội dung như: Kết quả thực hiện, triển khai việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở đơn vị, địa phương mình. Việc nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị. Để hấp dẫn bạn đọc, nhiều ý kiến đề xuất các cơ quan báo, tạp chí của Đảng cần có những bài viết hướng về cơ sở, kịp thời phê phán hiện tượng tiêu cực trong xã hội; bài viết có tính phân tích, đánh giá chuyên môn sâu...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Đối với công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu và học tập sách lý luận chính trị cần có chương trình cụ thể nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị. 

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm chặt chẽ, đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư.

Lấy ý kiến đại biểu về việc tiếp tục hình thức họp Quốc hội trực tuyến
Chiều 19/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vẫn sẽ họp trực tuyến
Sáng 14/7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.
Vân Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...