Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Biểu dương 53 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Cập nhật: 14:07 ngày 07/10/2020
(BGĐT) - Sáng 7/10, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)", giai đoạn 2015 -2020; triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

5 năm qua, UBND huyện Lục Nam luôn quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huyện duy trì hiệu quả 6 cụm an ninh khu vực, 6 vành đai an toàn, 7 cụm an ninh liên hoàn, 945 tổ liên gia tự quản, 165 tổ an ninh nhân dân… 

Từ phong trào có 28 gương quần chúng tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm được các cấp khen thưởng. Điển hình như các anh: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Thạch ở thôn Chẳm, xã Trường Sơn tham gia bắt giữ đối tượng giết người; anh Nguyễn Thành Trung ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện bị thương khi kiên quyết truy đuổi tội phạm, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản…

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 2/10/2020, BTV Huyện ủy Lục Nam ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, một số ý kiến đánh giá, dù đạt được những kết quả tích cực song công tác nắm tình hình có nơi, có lúc, có vụ việc chưa kịp thời; số vụ vi phạm và tội phạm giảm nhưng vẫn ở mức cao. Việc xây dựng mô hình tại một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế… 

Một số ý kiến đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, người công giáo để giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng. Lực lượng công an chủ động nắm, dự báo tình hình, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an cơ sở.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với sự phát triển của địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cần quan tâm nắm bắt tình hình, chỉ đạo lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, nhất là tội phạm phi truyền thống, công nghệ cao, trên không gian mạng. 

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị của BTV Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để mọi người thấy được trách nhiệm trong thực hiện phong trào.

{keywords}

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân.

Đồng chí chỉ rõ, những năm tới Lục Nam sẽ trở thành địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh với hàng loạt dự án về cơ sở hạ tầng, giao thông được triển khai. Đây là cơ hội để huyện bứt phá trong phát triển kinh tế song cũng tiềm ẩn những phức tạp về ANTT. 

Để chủ động ngăn chặn các vụ việc, đồng chí yêu cầu, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung rà soát, thanh loại các mô hình hoạt động kém hiệu quả; nghiên cứu, lựa chọn xây dựng những mô hình mới phù hợp thực tiễn để thu hút người dân tham gia. 

Quá trình triển khai thực hiện quan tâm đến công tác khen thưởng; có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khuyến khích quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình.

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam trao giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, huyện Lục Nam có 14 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Quyết định 521; 49 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
(BGĐT) - Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) ngày càng đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. 
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Yên Thế: Nhân rộng những cách làm hay
(BGĐT) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ngày càng lan tỏa sâu rộng, được người dân tích cực hưởng ứng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình trong bảo đảm an ninh trật tự.
Lục Nam: Ra mắt mô hình cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Sáng 24/9, UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) ra mắt mô hình "Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy" giữa tổ dân phố Bình Minh với 12 cơ quan, đơn vị, nhà trường đứng chân trên địa bàn.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...