Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng tuyển quân

Cập nhật: 10:48 ngày 13/11/2020
(BGĐT) - Ngày 12/11, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tới dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Dương Văn Thái. Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, công tác tuyển quân năm 2020 được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. 

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Trong số 2.650 công dân nhập ngũ đã được giao cho 13 đầu mối đơn vị của Bộ và Quân khu có 102 công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học, chiếm 3,85% (tăng 1,1% so với năm 2019). Tuổi đời từ 18 đến 21 có 2.138 công dân chiếm 80,7%; từ 22 đến 27 chiếm 19,3%; số đoàn viên có 2.649 công dân chiếm 99,96%.

Năm 2021, Chính phủ giao tỉnh Bắc Giang tuyển chọn và gọi 2.700 công dân nhập ngũ (tăng 50 công dân so với năm 2020). Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hiện hành.

{keywords}

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung còn vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2020 như: Công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự còn nhiều khó khăn, bất cập; xử lý chưa nghiêm công dân chống, trốn khám tuyển; cần có sự phối hợp tốt hơn giữa doanh nghiệp có người lao động trong diện nhập ngũ với địa phương trong công tác tuyển quân; công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số đơn vị địa phương chưa tốt; quản lý hồ sơ, khám tuyển còn để sót, lọt đối tượng; quy trình tuyển quân chưa chuẩn hóa

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021, đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh nhấn mạnh, cần gắn trách nhiệm của cá nhân và tổ chức về kết quả hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, kiểm điểm nghiêm túc những cơ quan, tổ chức, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. Xử lý kịp thời, triệt để theo quy định pháp luật đối với những trường hợp trốn, tránh hoặc gây cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và những tập thể, cá nhân có biểu hiện, hành vi tiêu cực trong tuyển quân.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị
(BGĐT) - Ngày 22/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị giai đoạn 2018- 2020; đề ra nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời gian tới.
Bộ CHQS tỉnh: Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa của Quân khu 1
(BGĐT) - Để nâng cao chất lượng học tập chính trị và đời sống tinh thần cho cán bộ, quân nhân, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị. Qua đó, đưa cơ quan trở thành điểm sáng về môi trường văn hóa trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1.
Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên giỏi
(BGĐT) - Ngày 21/10, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, thi báo cáo viên giỏi năm 2020. 

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...