Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Đức Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tân Yên

Cập nhật: 12:31 ngày 14/11/2020
(BGĐT)-Sáng nay (14/11), đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên. Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11).
Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Tân Yên, xã Đại Hóa và đông đảo con em của thôn đang công tác ở trong và ngoài tỉnh.
Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam, nhìn lại kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
{keywords}

Đồng chí Đỗ Đức Hà trò chuyện với cán bộ, đảng viên và người dân thôn Quang Lâm.

Năm 2020, thôn có 82/85 gia đình văn hóa; 70/85 gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục; chỉ còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, nhân dân trong thôn, con em công tác xa quê luôn đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng quê hương. Nhà hiến đất, người hiến công, của cải vật chất để mở rộng, làm đường bê tông, cổng làng, khu vui chơi ngoài trời, khu trung tâm nhà văn hóa, đường điện,  kênh mương nội đồng, đường hoa, bích họa, vệ sinh môi trường … với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Quang Lâm, đồng chí Đỗ Đức Hà nhấn mạnh: Ngày hội diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đang ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
{keywords}

Đồng chí Đỗ Đức Hà hỏi thăm tình hình đời sống bà con.

Nhắc lại những kết quả đạt được của thôn Quang Lâm, đồng chí Đỗ Đức Hà cho rằng thành quả mà thôn đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng; thể hiện ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn. 
{keywords}

Đại diện thôn Quang Lâm nhận lẵng hoa và tivi do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban quản lý thôn, Ban công tác Mặt trận và nhân dân trong thôn đã cộng đồng trách nhiệm, đóng góp sức lực, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 
Đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào làm kinh tế giỏi; 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhân lên những gương sáng nhất là trong lớp trẻ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, kiểu mẫu. 

{keywords}

Lãnh đạo huyện Tân Yên tặng hoa và quà thôn Quang Lâm.

Tại ngày hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng thôn lẵng hoa tươi thắm và chiếc tivi để bà con có thêm điều kiện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Cũng tại đây, đồng chí Đinh Đức Cảnh,Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên thay mặt lãnh đạo huyện tặng hoa và quà trị giá 5 triệu đồng cho nhân dân thôn Quang Lâm.

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên có quyết định công nhận Quang Lâm đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa điển hình sáng- xanh- sạch- đẹp” năm 2020. 

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội do bà con trong thôn biểu diễn.

Nhân dịp này, thôn Quang Lâm tổ chức phát động thi đua với nội dung như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo bền vững, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. 100% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Thu Phong

Xây dựng huyện Tân Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
(BGĐT)-Ngày 13/11, Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện. 
Tân Yên liên kết sản xuất theo chuỗi, tăng giá trị nông sản
(BGĐT) - Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã quan tâm tổ chức lại sản xuất. Huyện chú trọng phát huy vai trò chủ đạo của các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN) trong liên kết sản xuất gắn với thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản cho người dân. Nhờ vậy, giá trị bình quân trên diện tích đất canh tác, thu nhập của người dân nâng lên. 
Hiệu quả từ dự án phát triển giống cây ăn quả mới ở Tân Yên
(BGĐT) - Sau ba năm thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ và khoa học công nghệ vào sản xuất một số loại cây ăn quả trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang), đến nay, việc phát triển và nhân rộng cây ổi giống OĐL1 đã  và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.
Tân Yên: Xây dựng 22 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam 20/10 (1930-2020), Hội LHPN huyện Tân Yên đã xây dựng, duy trì hiệu quả 22 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 
Vẻ đẹp ngôi nhà hơn 100 tuổi ở Tân Yên
(BGĐT)- Ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Văn Dưỡng, thôn Cao Thượng, thị trấn Cao Thượng (TânYên) có tuổi đời hơn 100 năm. Hiện kiến trúc ngôi nhà còn khá nguyên vẹn và giữ được dấu ấn xưa.
Nông thôn mới, cuộc sống mới ở Tân Yên
(BGĐT) - Khởi động chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, song nhờ chọn hướng đi đúng, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và khơi dậy được sức mạnh nội lực của nhân dân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) được công nhận huyện NTM.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...