Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng quà Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang)

Cập nhật: 17:13 ngày 20/11/2020
(BGĐT) - Chiều 20/11, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình tặng quà tại Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). 

Tham dự có các Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Vũ Vương Việt, Lê Hồng Liêm, Lê Quang Vũ; đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình hội nghị chuyên đề về "Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động hội ở các tỉnh không có biên giới với Campuchia". 

Tại đây Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà gồm: 600 chiếc chăn, 600 gói bánh, 3 thùng đồ chơi thông minh, 1 thùng sách và 600 chai xà phòng cho Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn. Phần quà này do Hội Doanh nhân Việt Nam - Campuchia tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Hồng Liêm chúc mừng các cán bộ viên chức, nhà giáo và người lao động của Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó nổi bật là công tác khuyến học. Trên cả nước đã có nhiều học sinh, lưu học sinh của Campuchia đang học tập tại Việt Nam được tặng học bổng, nhận đỡ đầu và tham gia chương trình giao lưu văn hóa, ươm mầm hữu nghị của Chính phủ, nhân dân hai nước.

Tại Bắc Giang, các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Đồng chí mong muốn, những phần quà này sẽ có ý nghĩa tích cực trong hoạt động  giáo dục của nhà trường. 

{keywords}

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng quà Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). 

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn cảm ơn sự quan tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam  - Campuchia, Hội Doanh nhân Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh. Những phần quà ý nghĩa này sẽ được nhà trường khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả chăm sóc trẻ. Được biết năm học này, nhà trường có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 573 học sinh. 

Thu - Quyên

Ông Trịnh Hữu Bàn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 31/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.  Dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và 65 đại biểu đại diện cho 117 hội viên.
Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam ấn tượng với nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam
Phát biểu nhân buổi trao tặng khẩu trang của Chính phủ Việt Nam dành tặng Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ và Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam (ASV) tại thành phố Zurich ngày 16/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch ASV, bà Anjuska Weil đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 không chỉ cho người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang ở Việt Nam.
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các cấp
(BGĐT) - Ngày 6-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. 
Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 9-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội được chọn làm điểm trong toàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 500 hội viên trong huyện.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...