Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: 23 tác phẩm đoạt giải báo chí về chủ đề giảm nghèo năm 2020

Cập nhật: 19:05 ngày 23/11/2020
(BGĐT) - Ngày 23/11, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí viết về “Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo” năm 2020. 
Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, giải năm nay có gần 100 tác phẩm tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban Thư ký các chi hội đã chọn 48 tác phẩm vào vòng chung khảo. Các tác phẩm đã bám sát chủ đề, phản ánh kịp thời, trung thực các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, vấn đề mang tính thời sự trong công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền hoạt động trợ giúp người nghèo; phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả.
{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu đánh giá về chất lượng giải năm nay.

 Tiêu biểu như các tác phẩm: “Xã Hương Sơn (Lạng Giang): “Om” tiền hỗ trợ người nghèo, bị kiện mới chi trả”, thể loại điều tra (tác giả Thùy Ninh); “Giảm nghèo từ sản xuất vải thiều hữu cơ”, thể loại phóng sự báo hình (nhóm tác giả Chu Ly – Đào An); “3 tại chỗ xây nhà đại đoàn kết”, thể loại phản ánh (tác giả Hoài Thu). 
{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh trao giải Nhất cho nhóm tác giả: Thanh Huyền - Đức Bích.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, ngành, địa phương, hệ thống tài chính ngân hàng, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân. Bên cạnh đó, một số tác phẩm mạnh dạn đấu tranh phê phán các biểu hiện quan liêu, thiếu công khai, minh bạch trong thực hiện một số chính sách giảm nghèo.
{keywords}

Đồng chí Trương Đức Huấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Các tác phẩm dự thi thể hiện dưới nhiều loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử; sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh; khai thác tư liệu phong phú từ thực tiễn đời sống. Kết quả, Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả của 23 tác phẩm xuất sắc, bao gồm: 1 giải Nhất; 4 giải Nhì; 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Thanh Huyền - Đức Bích  (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) với phóng sự "Đảng viên giúp người nghèo: Cách làm thiết thực".  
{keywords}

Các đồng chí: Tạ Đại Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba.

Tổng giá trị các giải thưởng gần 44 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giải báo chí viết về chủ đề này.

Phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải cuộc thi, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đánh giá: Năm nay, các tác phẩm đoạt giải đều được Ban tổ chức đánh giá cao về chất lượng. Các tác giả đã thể hiện sự dày công trong nắm bắt thực tiễn, bám sát cơ sở và thực hiện tác phẩm. Từ đó, phản ánh chân thực, đa chiều về chính sách giảm nghèo. Cuộc thi góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí, giúp người nghèo dễ dàng tiếp cận thông tin, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ truyền thông về công tác giảm nghèo.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh mong muốn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp để công tác tuyên truyền về giảm nghèo đạt kết quả cao hơn, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là bảo đảm an sinh xã hội.
Tường Vi
37 tác phẩm xuất sắc và 8 cơ quan báo chí được trao Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử"
Chiều 18/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao Giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử.
Vinh danh 81 tác phẩm nhận Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 - 2020), tối 10/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019 - 2020.
Báo Bắc Giang đoạt hai giải Báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất
(BGĐT)-Chiều nay (28/8), tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ trao giải “Báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất” và phát động giải lần thứ II năm 2020- 2021.
Sức hút từ các giải báo chí
(BGĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, động viên, khích lệ hội viên phát hiện những đề tài mới, có tác động xã hội tích cực, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức tốt nhiều giải thưởng báo chí.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...