Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn thăm, chúc Tết UNESCO và JICA tại Việt Nam

Cập nhật: 19:12 ngày 18/12/2020
(BGĐT) - Ngày 18/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ các tổ chức: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). 

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Mai Sơn vui mừng thông báo: Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Tỉnh có quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục cũng như bảo tồn di sản văn hoá nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp. 

Đến thăm cán bộ, lãnh đạo UNESCO, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao sự quan tâm của Tổ chức đối với việc công nhận các di sản văn hoá của tỉnh Bắc Giang. Hiện tỉnh đang phối hợp với hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương xây dựng hồ sơ nhằm sớm công nhận “quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" (Quảng Ninh - Bắc Giang - Hải dương) đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ UNESCO tại Việt Nam.

Bởi vậy, đồng chí mong lãnh đạo, cán bộ UNESCO sắp xếp thời gian đi thực tế tại Bắc Giang, gợi ý giúp tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.
Những năm qua, Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn. Năm 2019, UBND tỉnh phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo đào tạo “Nâng cao nhận thức về Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO”. Qua đây, lãnh đạo tỉnh lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm, bài học quý báu về bảo tồn di sản tư liệu, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH bền vững của từng địa phương. Hiện toàn tỉnh có 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận gồm: Dân ca quan họ, ca trù, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái. 

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng với tỉnh Bắc Giang bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế năm 2020. Ngài cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian đến thăm lãnh đạo, cán bộ đơn vị. UNESCO sẵn sàng đồng hành với UBND tỉnh Bắc Giang, phối hợp mời chuyên gia về lĩnh vực du lịch văn hoá, du lịch nông nghiệp để giúp Bắc Giang phát triển những tour, tuyến du lịch mới. 

Đồng thời mong muốn lãnh đạo, nhân dân Bắc Giang  quan tâm, thúc đẩy hợp tác liên quan đến lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa vừa phát triển kinh tế vừa gìn giữ văn hoá. Tới đây, UNESCO mong có cơ hội hợp tác với UBND tỉnh thực hiện hội thảo quốc gia, quốc tế tại Bắc Giang nhằm quảng bá di sản văn hoá, thúc đẩy kinh tế địa phương. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ JICA Việt Nam. 

Cùng ngày, đồng chí Mai Sơn và đoàn thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ JICA tại Việt Nam. Đồng chí cho biết hiện Bắc Giang có 27 doanh nghiệp Nhật Bản thu hút hơn 1 nghìn lao động làm việc. Nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đang xây dựng khu công nghiệp riêng dành cho doanh nghiệp Nhật Bản. 

Tới đây, tỉnh mong JICA sẽ là cầu nối giúp tỉnh Bắc Giang kết nghĩa với 1 địa phương tại Nhật Bản; thiết lập lại chương trình “Japan Desk” cử tình nguyện viên đến giúp đỡ thực hiện chương trình này. Về phía tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đang sắp xếp lại bộ máy, thành lập Ban Hỗ trợ doanh nghiệp nhằm trợ giúp các thủ tục cho những công ty đến từ Nhật Bản.

Tiếp đồng chí Mai Sơn và đoàn, ông Shimiza Akira, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam chia sẻ những kết quả đáng mừng trong sự hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Ông cho biết, JICA sẽ tiếp tục tìm cơ hội kết nghĩa giữa tỉnh Bắc Giang và một địa phương của Nhật Bản; kết nối với cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản mời gọi doanh nghiệp đến Bắc Giang đầu tư; tái lập chương trình “Japan Desk”; thực hiện chương trình “Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực” phục vụ sản xuất công, nông nghiệp. 

Tuyết Mai 

Tân Yên: Góp chăn ấm mùa đông tặng hội viên phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Nhằm kịp thời giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang), từ tháng 12 hết tháng 2/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Yên phát động các cơ sở hội trên địa bàn thực hiện chương trình "Chăn ấm mùa đông" và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ, trẻ em nghèo. 
MTTQ các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện, tham gia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
(BGĐT) - Ngày 18/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Bế mạc Hội nghị T.Ư 14: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Sáng 18/12, Hội nghị đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...