Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng kết công tác năm 2020: Công an tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

Cập nhật: 16:47 ngày 23/12/2020
Ngày 23/12, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác công an năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo văn phòng, cục, vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành tỉnh…

{keywords}

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2020, Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy- UBND tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh thi đua, phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy- UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT. Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết lãnh đạo; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tôn giáo, dân tộc, các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

{keywords}

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh xây dựng mới 381 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT; chỉ đạo rà soát, thanh loại hơn 7.000 mô hình hoạt động không hiệu quả.

Trong tổng số 70 chỉ tiêu công tác Bộ giao, Công an tỉnh đã đạt và vượt 64 chỉ tiêu (bằng 88,6%), trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 88% (vượt 13%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,68%; đấu tranh, triệt phá 133 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bắt giữ xử lý 832 đối tượng; không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Đã phát hiện, xử lý 503 vụ, 506 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phát hiện, khởi tố 8 vụ, 13 bị can về các tội danh liên quan đến tham nhũng, gây thiệt hại khoảng 18 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 429 vụ, 429 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

{keywords}

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Công an tỉnh tập trung các biện pháp chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 291 vụ, 382 đối tượng liên quan. Phát hiện, xử lý 40 vụ, 377 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại 16 cơ sở cách ly với hơn 9.500 người; khởi tố 3 vụ, 3 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội chung sức cùng cộng đồng được chú trọng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả của lực lượng Công an tỉnh đạt được, đặc biệt là những đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó làm tốt công tác nắm bắt, dự báo, tham mưu, đề xuất thực hiện các chuyên đề, chủ động nắm để phát hiện tình hình, đề xuất các chuyên đề, giải pháp thực hiện nhằm phát hiện, ngăn ngừa sớm, chỉ đạo từ xa, không để phát sinh điểm nóng.

Các đồng chí khẳng định: Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng kinh tế cao, nằm trong tốp đầu cả nước có đóng góp rất tích cực của lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định nhưng vẫn còn nhiều yếu tố tác động. Đại dịch Covid-19 làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự ATXH. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế nhưng tính chất, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phổ biến. Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng đa dạng. Tai nạn giao thông, cháy, nổ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp... Tình hình trên đã đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang cần bám sát phương châm hành động, nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu sâu, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương”. 

Tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính...Trước mắt tập trung bảo đảm an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

{keywords}

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Giang đang có những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế, thời gian tới sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động nước ngoài đến Bắc Giang làm việc. Vì vậy Công an tỉnh cần tham mưu về công tác quản lý lao động nước ngoài thế nào để bảo đảm hiệu quả.

Tỉnh cũng đang điều chỉnh lĩnh vực phát triển với 3 trụ cột là công nghiệp- nông nghiệp và dịch vụ, trong đó dịch vụ sẽ được ưu tiên. Trên cơ sở đó, ngành công an phải thay đổi cách thức quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Xây dựng nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quản lý tốt ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đề án, gồm: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”; “Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên phạm vi toàn tỉnh”; “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”. Công an tỉnh sớm xây dựng đề án nhằm bảo đảm cho công an xã phát huy vai trò, hoạt động hiệu quả; quan tâm đến đội ngũ công an bán chuyên.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, Công an tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. 3 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho đơn vị cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020; có 405 lượt tập thể, 866 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Cùng đó, 1 tập thể được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 18 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 21 tập thể, 15 cá nhân được trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh; 3 cá nhân được trao tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra Đảng, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; 28 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND.

Thu Phong

Công an Bắc Giang bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 7 năm lẩn trốn
(BGĐT)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ  Hoàng Văn Được, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) đợt II năm 2020. Dự ngày hội hiến máu có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Bắc Giang: Tuổi trẻ Công an tỉnh khám bệnh, tặng sữa cho hơn 500 người dân
(BGĐT) - Ngoài khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 300 người dân, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang còn phối hợp tổ chức trao tặng 502 hộp sữa (loại sữa bột 400 gram) cho bệnh nhân và những người đến khám bệnh.
Bắc Giang: Trang bị gần 400 xe mô tô cho công an chính quy các xã, thị trấn
(BGĐT) - Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức trao mô tô cảnh sát đợt 3 cho công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số phương tiện trang bị cho lực lượng này đến nay lên 398 xe mô tô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng người Công an trong sạch, lành mạnh
Chiều 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...