Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Hội VHNT tỉnh Bắc Giang: Ông Nguyễn Tuấn Khương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội

Cập nhật: 12:40 ngày 30/12/2020
(BGĐT) - Trong 2 ngày 29 và 30/12, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có PGS.TS- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội VHNT một số tỉnh, TP khu vực phía Bắc và hơn 170 hội viên.

{keywords}

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ qua, Hội VHNT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức được quan tâm thực hiện. 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 42 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 176; trong đó 71 hội viên sinh hoạt tại 8 hội chuyên ngành Trung ương. 

Hội có 1 hội viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; 8 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

{keywords}

Thay mặt Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hoạt động sáng tác VHNT có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ có 103 cuốn sách được xuất bản, 95 kịch bản sân khấu được sáng tác và 6 đĩa CD ca nhạc, 6 đĩa CD sân khấu được làm. Vai trò là thành viên của MTTQ được Hội phát huy có hiệu quả. Nhờ đó, 5 năm qua, Hội VHNT tỉnh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Cờ thi đua của Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng; các hội viên giành được 131 giải thưởng VHNT cấp trung ương, bộ, ngành, khu vực.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới”, thời gian tới, Hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ cán bộ, hội viên; tăng cường các hoạt động sáng tác, quảng bá và phổ biến tác phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình, nghiên cứu VHNT; đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Sông Thương. 

Hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như: Kết nạp từ 20-25 hội viên mới; có từ 2-3 nghệ sĩ ưu tú, 1 nghệ sĩ nhân dân; có từ 1-2 hội viên được giải thưởng nhà nước về VHNT; 50-60% hội viên là hội viên các hội chuyên ngành VHNT Trung ương…

{keywords}

PGS.TS-nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội VHNT tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng thời, các đồng chí đề nghị Hội VHNT tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển VHNT trong thời kỳ mới. 

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này giai đoạn 2020-2025.

{keywords}

Ông Đỗ Hồng Quân phát biểu tại Đại hội.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng tầm quản lý của lãnh đạo Hội; tập hợp, đoàn kết tốt hội viên để không ngừng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. 

Quan tâm xây dựng, phát triển hội viên, nhất là các chuyên ngành còn ít hội viên, tăng cường công tác phát triển hội viên các Hội chuyên ngành trung ương. Chú ý công tác phát hiện, bồi dưỡng các hội viên trẻ, hội viên là người dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện cho các hội viên phát huy tốt khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật. 

{keywords}

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho Hội VHNT tỉnh Bắc Giang.

Các hội viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người nghệ sĩ trước Đảng, trước nhân dân để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, kế hoạch của Đại hội và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho Hội VHNT tỉnh hoạt động đạt hiệu quả và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. 

{keywords}

Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Mai Sơn đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương, các Hội VHNT tỉnh bạn, nhất là các tỉnh trong khu vực tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện cho Hội VHNT tỉnh Bắc Giang hoạt động, qua đó không chỉ đóng góp cho tỉnh nhà mà còn đóng góp cho sự phát triển VHNT chung của khu vực và cả nước. 

Đồng chí cũng ghi nhận ý kiến của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân về việc xây dựng điểm di tích đồi văn nghệ ở xã Quang Tiến (Tân Yên) và chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu thực hiện.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Bắc Giang khóa VII gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, ông Nguyễn Tuấn Khương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ thi đua; 24 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam; 33 cá nhân được khen thưởng. 

Việt Anh

Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2020
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kỷ niệm 40 năm thành lập
(BGĐT) - Ngày 7-1, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1980 - 2020) và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
73 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019
Ngày 6-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
(BGĐT) - Ngày 18-1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm sáng tác văn xuôi
(BGĐT) - Ngày 15-6, Thường trực Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề "Trao đổi việc sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình về văn xuôi thông qua trải nghiệm". 
Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI
(BGĐT) - Ngày 1-3 (tức 14 tháng Giêng), Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI năm 2018. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...