Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung vận động các nguồn lực, chăm lo Tết cho người nghèo

Cập nhật: 17:37 ngày 11/01/2021
(BGĐT) - Tập trung huy động nguồn lực, chăm lo Tết cho người nghèo là nội dung được các đại biểu thảo luận sâu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, ký giao ước thi đua ngày 11/1 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức. Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng chủ trì. 

Năm 2021, MTTQ các cấp tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

Triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch và quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Tân Sửu và chương trình an sinh xã hội năm 2021. Tổ chức tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ chủ trì gắn với xây dựng nông thôn mới. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện ký giao ước thi đua. 

Các đại biểu dành thời gian thảo luận sâu về công tác triển khai, vận động “Tết vì người nghèo” Xuân Tân Sửu, mục tiêu đặt ra là 100% hộ nghèo và 100% hộ cận nghèo có quà Tết. 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang và huyện Việt Yên thông tin: Số hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương không nhiều nên năm nay, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu vận động để mỗi hộ nghèo sẽ được nhận nhiều lượt quà Tết. Riêng huyện Việt Yên sẽ tăng mức quà tặng đối với hộ cận nghèo. 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn chia sẻ cách triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; gắn kết quả vận động với xếp loại thi đua cuối năm.   

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng chủ trì hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng đề nghị các ban chuyên môn, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung cao vận động, chăm lo Tết cho người nghèo. Phấn đấu để nhà nhà đều được đón xuân mới vui tươi, đầm ấm. Phần quà nhỏ nhưng khẳng định tình cảm, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam nói chung, người Bắc Giang nói riêng.

Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố nêu cao tinh thần tự giác, không trông chờ, ỷ lại vào sự điều phối quà tặng của tỉnh mà cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tặng quà dịp Tết Nguyên đán. Triển khai sớm việc rà soát, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết trong năm 2021. Ngoài ra thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký; chuẩn bị cho công tác hiệp thương bầu cử.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ký cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Khôi Nguyên

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(BGĐT) - Ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930 - 2020).
Những cách làm hiệu quả của cán bộ mặt trận cơ sở
(BGĐT) - Tại buổi gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 29/10 có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động được khen thưởng. Báo Bắc Giang giới thiệu một số cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 - 2020), sáng 18/11, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...