Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Dấu ấn sắc xanh tình nguyện

Cập nhật: 08:57 ngày 26/03/2021
(BGĐT) - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2021), tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Giang đã xung kích, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở khắp nơi góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

{keywords}

Công trình thanh niên "sân chơi cho thiếu nhi" tại xã Lãng Sơn (Yên Dũng).

Sẵn sàng nhận việc mới, việc khó

Năm 2021 được coi là năm trọng điểm về thực hiện chuyển đổi số. Nhanh chóng nắm bắt, Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đội gồm 26 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ngành, đơn vị. 

Hơn một tuần nay, Đội thanh niên tình nguyện phân công thành viên có mặt đúng giờ để kịp thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện các dịch vụ. Chị Trần Kim Dung, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ, thành viên của Đội cho biết: “Chúng tôi bố trí máy scan, hướng dẫn người dân thực hiện các bước nộp hồ sơ dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua trang dichvucong.bacgiang.gov.vn. Người dân có thể tự nộp hồ sơ tại nhà vào lần tiếp theo; tiết kiệm thời gian, công sức đi lại”. 

Sáng kiến của Tỉnh đoàn và các đơn vị được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Không chỉ tập trung nhân lực, dành  thời gian làm việc hằng ngày, Đội còn bố trí 4 màn hình máy tính, 2 máy scan kịp thời giúp người dân thực hiện các thủ tục. Chị Nguyễn Thị Liên, xã Tăng Tiến (Việt Yên) nói: “Tôi đến làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe được các bạn ĐVTN tận tình hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến nên chỉ hơn 10 phút đã hoàn thiện thủ tục”. 

Năm 2020 và đầu năm 2021, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đảm nhận, thi công gần 115 điểm vui chơi cho thiếu nhi, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Để có nguồn lực này, các cơ sở đoàn linh hoạt vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng đóng góp. Công trình “Sân chơi năng động” ra đời từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. ĐVTN cơ sở đóng góp nhiều ngày công xây dựng. 

Thi công từ đầu tháng 2/2021, công trình hoàn thiện sau nửa tháng với một số hạng mục như: Sân thể thao bê tông rộng 500 m2, 2 cột bóng rổ, 2 khung thành bóng đá. Khu đất trống nay thành sân chơi của thiếu nhi xã Lãng Sơn (Yên Dũng). Em Bùi Thế Dũng, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) chia sẻ: “Trước đây, cứ đi học về là nhiều bạn xem phim hoạt hình, trò chơi điện tử trên điện thoại, ti vi. Giờ có sân bóng rổ, sân bóng đá nên chúng em hẹn nhau ra chơi bóng vừa khỏe lại vui nữa”. 

Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước, là dấu mốc quan trọng trong hành trình dẫn dắt, định hướng các thế hệ thanh niên của tổ chức Đoàn. Hướng đến sự kiện quan trọng này, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện với 3 giai đoạn (từ tháng 1 đến hết tháng 3/2021). 

Trong đó, các cấp bộ đoàn phát động, đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong ĐVTN; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”...

Đặc biệt, Tỉnh đoàn phát động mỗi cơ sở, cán bộ đoàn khi lên ý tưởng thiết kế, thực hiện, xây dựng một công trình, phần việc thanh niên cần xác định rõ mục đích, sự cần thiết của công trình, đối tượng thụ hưởng để bảo đảm thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Như vậy, quá trình thực hiện mới tạo được sự nhất trí của cấp ủy, đồng thuận, phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; thu hút sự quan tâm, chung sức của đông đảo người dân và ĐVTN.

Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện khoảng 6 nghìn công trình, phần việc thanh niên như trồng mới hơn 31 nghìn cây xanh ; duy trì các ngày Chủ nhật xanh, thứ Bảy tình nguyện, thi công nhiều công trình “Thắp sáng đường quê”;  hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhiều nhà nhân ái; tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho hay: Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, thời gian tới, Tỉnh đoàn định hướng các cơ sở đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn, chuyển giao, hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai hoạt động tình nguyện giúp địa phương hoàn thiện, duy trì tiêu chí về môi trường tại xã nông thôn mới, góp phần giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần. Tiếp tục triển khai phong trào “5 xanh” - Làng xã, đơn vị, công sở, gia đình, trường lớp xanh đến đông đảo ĐVTN, lan tỏa lối sống xanh đến người dân và toàn xã hội.

Các cấp bộ đoàn chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, đô thị thông minh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Tỉnh đoàn đánh giá kết quả thực hiện của Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm chỉ đạo, xây dựng giải pháp nhân rộng mô hình đến cấp huyện, cấp xã góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn: Quan tâm tập hợp, thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2021), phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang về công tác tập hợp, thu hút thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...