Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hơn 55.950 cán bộ, đảng viên dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: 14:37 ngày 27/03/2021
(BGĐT) - Sáng 27/3, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư.

Tại tỉnh Bắc Giang, Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 232 điểm cầu của tỉnh, huyện, xã với sự tham dự của hơn 55.950 cán bộ, đảng viên. Dự tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

{keywords}

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Qua đây nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Do vậy, để bảo đảm cho việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, sau Hội nghị này, các các cấp ủy phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế mỗi địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị. Khắc phục triệt để bệnh hình thức qua loa, đại khái, đồng thời phải kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi cấp.

{keywords}

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Quán triệt những điểm mới, cốt lõi

Sau bài phát biểu khai mạc, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh đến một số điểm mới trong Báo cáo Chính trị. Nổi bật như, Chủ đề Đại hội XIII đề ra trong Báo cáo Chính trị là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, so với Đại hội XII, chủ đề Đại hội XIII có một số điểm mới, đáng chú ý là: Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; nêu khát vọng phát triển đất nước; xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. 

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cái mới trong Văn kiện Đại hội XIII lần này không phải mới về câu chữ mà mới từ cách tiếp cận, từ tầm bao quát. Văn kiện không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII, mà đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991.

Mục tiêu định hướng không chỉ 5 năm, 10 năm, mà còn đưa ra định hướng đến năm 2045 gắn với hai cột mốc quan trọng 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. 

Bên cạnh đó, Văn kiện đã xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một yếu tố rất mới, thực sự là nhân tố thể hiện sức mạnh nội sinh và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư truyền đạt những nội dung chính trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, trong ngày mai (28/3), Hội nghị trực tuyến sẽ tiếp tục với các chuyên đề về Chiến lược phát triển KT- XH 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Tin, ảnh Vân Anh

Bắc Giang: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bầu cử
(BGĐT) - Chiều 22/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Lạng Giang phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội đảng các cấp
(BGĐT) -Sáng 25/2, Huyện uỷ Lạng Giang (Bắc Giang) phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên không gian mạng. 
Hội nghị báo cáo viên trực tuyến: Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(BGĐT)- Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1 năm 2021. Dự tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...