Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm việc tại Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung cao hoàn thành các phần việc sau bầu cử và phòng, chống dịch

Cập nhật: 19:10 ngày 23/05/2021
(BGĐT) - Chiều 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác T.Ư về thăm, làm việc và kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo Bộ Y tế.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” 

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết: Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang tập trung cao thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác bầu cử, toàn tỉnh có 1.346.081 cử tri, tăng so với danh sách niêm yết do biến động từ lực lượng tình nguyện viên, công nhân lao động. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái báo cáo tại buổi làm việc.

Tính đến 15 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri đi bầu cử đạt 85% so với tổng số cử tri, 134 tổ bầu cử tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Việc tổ chức bỏ phiếu thực hiện theo 4 kịch bản được xây dựng, diễn tập trước tại khu vực bỏ phiếu chung; tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; trong khu cách ly tập trung hoặc nơi thực hiện cách ly, phong tỏa; tại bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Dù diễn ra trong điều kiện có dịch song cử tri trong tỉnh phấn khởi, hăng hái tham gia bỏ phiếu, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch.

Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm này, có 3 ổ dịch với 862 ca nhiễm (F0); hơn 11,4 nghìn F1, hơn 51,8 nghìn F2. Dự báo những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến do các ổ dịch lớn được khoanh vùng, cách ly; các đối tượng có nguy cơ cao đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả.

{keywords}

Đồng chí Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Tổ bầu cử số 6, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang).

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên định với biện pháp phòng, chống dịch là “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch”. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để sớm kiểm soát được các ổ dịch; tập trung hỗ trợ lực lượng y tế, vật tư phục vụ xét nghiệm, điều trị, phun khử khuẩn…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 suốt những ngày vừa qua. Đồng chí khẳng định, sự quan tâm đó là động lực để tỉnh Bắc Giang quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. 

Nhân dịp này, đồng chí đề xuất Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét bổ sung thêm kinh phí cho tỉnh trong điều kiện tổ chức bầu cử có dịch; đề nghị các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ tỉnh tiêu thụ vải thiều…

Cần giải pháp căn cơ để sớm khống chế dịch bệnh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ những khó khăn với tỉnh trong việc có thể thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ: Phòng, chống dịch và tổ chức bầu cử.

{keywords}

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cho rằng, trong điều kiện hiện nay, tỉnh Bắc Giang cần kinh phí rất lớn để có đủ nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh. Do vậy, việc tiếp tục kêu gọi, huy động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, các địa phương trong cả nước là hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin, trong những ngày chống dịch vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác đặc biệt của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các lực lượng khác. Qua đó, từng bước kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Phát biểu tại đây, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết: Trong lần thứ 4 dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, Bắc Giang là địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại lớn nhất. Việc tỉnh chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, vì sự an toàn cho cả nước là điều rất đáng ghi nhận.

Đồng chí nhấn mạnh, những ngày qua, cả nước đã hướng về Bắc Giang với tinh thần sẻ chia, kỳ vọng. Với sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn ấy, đặc biệt là của Bộ Y tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang đã đoàn kết, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp để phòng, chống dịch hiệu quả.

Thời gian tới, dịch còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng các giải pháp căn cơ, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn nhằm sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Hỗ trợ khẩn cấp cơ số trang thiết bị để sớm đưa Bệnh viện dã chiến số 2 và đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang vào hoạt động. Cùng đó, hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đáp ứng nhu cầu, nâng cao năng lực xét nghiệm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, kêu gọi các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục chi viện cho Bắc Giang cả về sức người và sức của.

Các bộ: Công Thương, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT sớm quan tâm, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Bắc Giang trong tiêu thụ nông sản, nhất là khi sản phẩm chủ lực vải thiều bắt đầu vào vụ thu hoạch.

{keywords}

Đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác trao kinh phí của Ban cứu trợ T.Ư ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Bắc Giang mặc dù tổ chức trong điều kiện có dịch nhưng đã có sự tập trung cao, là một trong những địa phương chuẩn bị tốt nhất của cả nước. Tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó kịp thời bổ sung hơn 12 nghìn cử tri, khắc bổ sung 2.333 con dấu, hơn 4,2 nghìn hòm phiếu phụ... Điều này cho thấy càng khó khăn, niềm tin và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân càng được khẳng định. 

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần tập trung cao hoàn thành các nội dung công việc ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 20/7 tới.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác trao tặng tỉnh Bắc Giang 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350 nghìn khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã đến kiểm tra, động viên Tổ bầu cử số 6, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). 

Tin, ảnh: Quốc Trường
Dù kiệt sức vẫn lạc quan chiến đấu với dịch Covid-19
(BGĐT) - Để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng dập dịch, hàng nghìn người bao gồm: y, bác sĩ, sinh viên ngành y và lực lượng tình nguyện khác đã làm việc liên tục, không ngừng nghỉ tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của cả nước giữa cái nắng nóng lên đến 37, 38 độ C.
Thư của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái gửi các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 21/5, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi thư tới các bác sĩ, y sĩ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Truyền thông quốc tế đưa tin cử tri Việt Nam đi bầu cử trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam diễn ra hôm nay, ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong ngày bầu cử
(BGĐT) - Sáng 23/5, ngay sau khi thực hiện quyền của cử tri tại Tổ dân phố số 5, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang), đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Việt Yên
(BGĐT) - Sáng 23/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang khóa XIV kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nghĩa Trung (Việt Yên).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...