Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang

Cập nhật: 14:41 ngày 06/07/2021
(BGĐT)- Ngày 6/7, tại UBND thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri thuộc các xã: Quang Thịnh, Nghĩa Hòa và thị trấn Kép. Cùng dự có các đại biểu ở Tổ số 4 HĐND huyện Lạng Giang.

Tại đây, các cử tri nghe đại diện đại biểu HĐND huyện thông báo tóm tắt tình hình phát triển KT- XH của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm 2021; kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX. 

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xác nhận 75 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Tại Kỳ họp thứ Nhất, đồng chí Lê Thị Thu Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.

Các cử tri bày tỏ tin tưởng và mong muốn các đại biểu phát huy năng lực, thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử. Đồng thời đề nghị tỉnh, địa phương tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt những vấn đề được người dân quan tâm.

Cử tri Vũ Văn Hùng, thị trấn Kép nêu: Mặc dù đã được huyện trang bị lò đốt rác mới nhưng hiện lò hoạt động kém hiệu quả dẫn đến việc thu gom, xử lý còn khó khăn, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này, bảo vệ sức khỏe người dân. 

Cử tri Nguyễn Văn Trung, xã Quang Thịnh bày tỏ, năm vừa qua, tuyến đường từ  thôn Mia, xã An Hà (Lạng Giang) sang xã Đông Sơn (Yên Thế) đã được cải tạo, mở rộng và trải nhựa. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện đi lại nhiều, trong khi cầu Đông Sơn đang ngày càng xuống cấp. Đề nghị tỉnh, huyện sớm bố trí kinh phí để sửa chữa hoặc xây dựng mới. 

Cũng băn khoăn về hạ tầng giao thông, cử tri Nguyễn Văn Thuận, thị trấn Kép cho hay, trên địa bàn thị trấn đang triển khai công trình giao thông trọng điểm là nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 292 từ thị trấn Kép (Lạng Giang) đi thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Do tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan đã chậm tiến độ 2 tháng. Cử tri mong muốn thời gian tới, các đơn vị chức năng phối hợp với đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để người dân sinh sống 2 bên đường sớm ổn định kinh doanh và bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, cử tri các xã, thị trấn cũng đề nghị ngành chức năng, chính quyền huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc; cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân khu vực thị trấn Kép; giải quyết tình trạng chậm di chuyển các cột điện sau khi mở rộng đường giao thông nông thôn...

{keywords}

Cử tri Vũ Văn Hùng, thị trấn Kép nêu ý kiến.

Qua nghe phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND huyện và ngành chức năng đã tiếp thu và trao đổi, làm rõ một số nội dung. Đơn cử như vấn đề rác thải ở thị trấn Kép, lãnh đạo huyện cho biết, thời gian tới sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường, hướng tới về lâu dài chỉ cần một điểm thu gom, xử lý rác tập trung trên địa bàn huyện. 

Về tiến độ nâng cấp đường tỉnh lộ 292 từ thị trấn Kép đi thị trấn Bố Hạ, tiến độ chậm một phần do một số hộ chưa đồng thuận giải phóng mặt bằng. Với những kiến nghị cần thời gian xem xét, lãnh đạo huyện sẽ chỉ đạo các cấp, ngành chức năng nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu HĐND tỉnh và cá nhân, đồng thời hứa sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri các xã. Yêu cầu huyện và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, tổ chức rà soát, triển khai các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà cử tri phản ánh. 

Đồng chí cho biết, quan điểm của tỉnh là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bởi vậy các địa phương cần có phương án cụ thể về phát triển KT- XH trong điều kiện có dịch. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm. Quá trình triển khai đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Vân Anh

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 12/5, tại Hội trường huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung cuộc tiếp xúc được truyền thanh trực tiếp đến 181 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Bắc Giang: Khuyến khích tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các địa phương linh hoạt trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh
Trong hai ngày 14-15/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến tại 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...