Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang: Giảng dạy giỏi, nhiều đề tài khoa học

Cập nhật: 09:57 ngày 10/09/2021
(BGĐT) - Với hai nhóm nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Nhà nước và Pháp luật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tập thể vững mạnh của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Khoa Nhà nước và Pháp luật có 7 giảng viên được đào tạo chính quy, bài bản cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm. Hiện tại, 100% giảng viên trình độ thạc sĩ, 4/7 đồng chí được đào tạo lý luận chính trị cao cấp. 

{keywords}

Cán bộ, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi chuyên môn.

Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Trưởng khoa cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các giảng viên luôn tích cực tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên tìm tòi, học hỏi để bổ sung kiến thức, cập nhật những số liệu mới, đồng thời nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền và phục vụ công tác giảng dạy, làm rõ lý luận. Chủ động sử dụng phương tiện hiện đại hỗ trợ, nghiên cứu đổi mới phương thức tiếp cận, phương pháp truyền đạt theo hướng tích cực, lấy học viên làm trung tâm”. 

Nhờ vậy, hoạt động giảng dạy của giảng viên nhận được sự đánh giá tích cực. Hằng năm, Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, vượt định mức giờ giảng theo quy định, thậm chí có giảng viên vượt hơn 300%.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa Nhà nước và Pháp luật thường xuyên tổ chức tốt hoạt động dự giờ, góp ý, đánh giá bài giảng, thao giảng. 100% đồng chí được đánh giá là giảng viên dạy giỏi cấp khoa và cấp trường. Giảng viên Trần Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Ngọc Hà đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc trong Hội thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

Đặc biệt, Khoa luôn chú trọng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2015 đến nay, Khoa thực hiện 5 đề tài cấp cơ sở và tham gia cộng sự một đề tài cấp tỉnh, được Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá loại khá và xuất sắc. Nổi bật như các đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Bắc Giang”; “100 tình huống quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở và hướng xử lý”; “Nghiên cứu xây dựng bộ đề thi và đáp án chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính”; biên soạn và xuất bản tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính”…

Với thành tích trên, Khoa Nhà nước và Pháp luật nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng.

Bài, ảnh: Quốc Trường
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang thi giảng viên giỏi
(BGĐT)- Sáng 27/6, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ 10.
Chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ các trường chính trị tỉnh
(BGĐT)- Ngày 20-6, Cụm thi đua số 3 các trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang cụm trưởng) tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Xây dựng Trường Chính trị xứng danh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 10/9/1951, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang được thành lập. Phát huy truyền thống vẻ vang, bề dày thành tích, chặng đường sắp tới, Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Trường xứng danh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...