Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

370 học sinh Bắc Giang được nhận học bổng "Vì em hiếu học"

Cập nhật: 12:27 ngày 18/09/2021
(BGĐT) - Sáng 18/9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Viettel Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng "Vì em hiếu học" cho học sinh vượt khó huyện Sơn Động.

Dự và trao học bổng có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

“Vì em hiếu học” là chương trình phối hợp giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Chương trình thực hiện từ năm 2014, dự kiến triển khai trong 10 năm với tổng kinh phí 260 tỷ đồng nhằm trao học bổng cho học sinh hiếu học thuộc xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận biểu trưng 740 triệu đồng học bổng "Vì em hiếu học" từ đại diện nhà tài trợ.

Tại Bắc Giang, chương trình được chi nhánh Viettel Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai ở 52 xã nghèo, xã An toàn khu thuộc 5 huyện gồm: Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, qua 7 năm, chương trình đã trao 3.640 suất học bổng, quà tặng với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng.

{keywords}

 Đồng chí Đào Xuân Cần trao học bổng cho học sinh.

Năm 2021, chương trình áp dụng đối với các xã miền núi ở khu vực 2, khu vực 3 thuộc 4 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 370 học sinh tiểu học, THCS hoàn cảnh khó khăn ở 37 xã, thị trấn trong tỉnh được thụ hưởng chương trình; mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, tổng giá trị 740 triệu đồng.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn trao học bổng cho học sinh.

Tại đây, đồng chí Mai Sơn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ đã trực tiếp trao học bổng cho 170 học sinh trên địa bàn huyện Sơn Động. Đồng chí đánh giá cao mục đích, ý nghĩa nhân văn của chương trình “Vì em hiếu học” và cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã quan tâm phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền chăm lo công tác an sinh xã hội của tỉnh; ghi nhận sự cố gắng của Hội khuyến học trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ tặng quà, học bổng cho học sinh vượt khó, cổ vũ phong trào khuyến học của tỉnh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới Viettel Bắc Giang tiếp tục đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp và Hội Khuyến học tỉnh quan tâm hơn nữa tới phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Các em học sinh được nhận học bổng hôm nay không ngừng nỗ lực, cố gắng đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.

Tin, ảnh: Mai Toan

Quà Trung thu lành mạnh
(BGĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là Trung thu, còn gọi Tết Trông trăng – ngày hội được mong chờ của trẻ em hay là Tết Đoàn viên cổ truyền. Dịp này, mỗi gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương đều cố gắng dành cho các em sự quan tâm đặc biệt, những lời chúc tốt đẹp, món quà ý nghĩa nhất. 
Vui Trung thu an toàn phòng dịch
(BGĐT) - Trung thu năm nay, để bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn phức tạp, thay cho những màn rước đèn, múa lân, liên hoan văn nghệ đông vui, nhộn nhịp là những hoạt động đầy yêu thương giúp các em nhỏ có đêm trăng ý nghĩa, vui tươi.
Tết Trung thu đặc biệt
(BGĐT) - Chỉ còn tuần nữa là tới Tết Trung thu trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên mùa trăng năm nay với trẻ em sẽ là một mùa trăng đặc biệt. Sẽ không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, không tổ chức múa hát, vui văn nghệ… mà thay vào đó, mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình tổ chức đón Trung thu sao cho phù hợp và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...