Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bà Nguỵ Thị Tuyến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 12:21 ngày 06/10/2021
(BGĐT) - Sáng 6/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; nguyên lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ và 243 đại biểu phụ nữ tiêu biểu.

{keywords}

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.

5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã năng động, sáng tạo, thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định tài năng, trí tuệ, sức lực của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang. Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ. 

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã đăng ký thực hiện hơn 32 nghìn việc làm theo Bác. Từ các mô hình tiết kiệm được hơn 80 tỷ đồng và 160 tấn gạo giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhận ủy thác, tín chấp với các ngân hàng, quỹ TYM hơn 3,2 nghìn tỷ đồng giúp 62 nghìn lượt phụ nữ vay vốn ưu đãi. Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, các cấp hội giúp gần 25 nghìn hộ thoát nghèo, 4,5 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

{keywords}

Đồng chí Trần Thị Hương chúc mừng Đại hội.

Chất lượng công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, làm cơ sở để Hội tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến hội viên phụ nữ và bình đẳng giới.

Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đều đạt và vượt. Phụ nữ Bắc Giang liên tục đạt xuất sắc trong các phong trào, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng 5 Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, UBND tỉnh tặng 2 Cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua...
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc. Quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. 

Đại hội xác định 2 khâu đột phá đó là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội; đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Lê Ánh Dương, Trần Thị Hương biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển nhanh, toàn diện trên tất các các lĩnh vực có đóng góp quan trọng, nổi bật của lực lượng phụ nữ. 

Các đồng chí đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội các cấp, nhất là cấp cơ sở thật sự vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; đa dạng các mô hình thu hút, tập hợp hội viên. Cùng đó nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở các cấp. 

Cán bộ hội sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Quan tâm làm tốt hơn nữa vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Bắc Giang thời đại mới phát triển toàn diện, đáp ứng bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

{keywords}

Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa XVI.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Nguỵ Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí: Phạm Thị Hằng, Vũ Thị An, Nguyễn Thị Hồng Tâm tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ Hội LHPN tỉnh khoá mới. Đồng thời biểu quyết thông qua danh sách 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: Hải Vân - Tường Vi

Ngày mai (6/10), khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI
(BGĐT) - Chiều 5/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 243 đại biểu chính thức đại diện cho đông đảo cán bộ, hội viên toàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.
Chào mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh
(BGĐT) - Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác hội trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phụ nữ Bắc Giang kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định trí tuệ, năng lực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.
69 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp
(BGĐT) - Ngày 3/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) trao công trình khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tại Trường Mầm non Dương Đức. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...