Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nâng cao nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 14:09 ngày 15/10/2021
(BGĐT)- Sáng 15/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.
{keywords}

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến ở 10 điểm cầu trong tỉnh với sự tham gia của hơn 1.300 đại biểu là thủ trưởng, cán bộ tham mưu giúp việc công tác nội chính các cơ quan, sở, ngành, các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính T.Ư cho biết: Công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp là những mặt công tác rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm thực hiện nghiêm túc; thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập huấn là dịp để kịp thời bổ sung lý luận, thực tiễn cũng như trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Trường trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề, gồm: Một số vấn đề về nội chính và công tác nội chính; những điểm mới trong quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, trong đó đề cập các nội dung chủ yếu như: Mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về PCTN; tình hình, kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác PCTN và những vấn đề cơ bản về cải cách tư pháp và kinh nghiệm quốc tế về cải cách tư pháp.

Trong đó, tập trung đi sâu phân tích 7 nhiệm vụ, giải pháp của công tác nội chính bao gồm: Chủ động, tích cực nghiên cứu xây dựng các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm các cơ quan nội chính thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tin, ảnh: Vân Anh

Bắc Giang tăng tốc thực hiện Cuộc thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng
(BGĐT) - Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Để tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng các bài dự thi, các đơn vị, địa phương tập trung đôn đốc, tuyên truyền, vận động người dân tham gia.
Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế
Sáng 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì, điều hành Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
(BGĐT) - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (PCTN) là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai. Qua đó thiết thực nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng chuẩn mực về đạo đức, hành vi cho mỗi người. 




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...