Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ra quân chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện

Cập nhật: 15:26 ngày 07/12/2021
(BGĐT) - Ngày 7/12, tại Trường THPT Sơn Động số 2, xã Cẩm Đàn (Sơn Động), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang. 

Dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam: Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Kim Quy; Lê Ô Pích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, huyện Sơn Động, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cán bộ, hội viên thanh niên.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho người nghèo tại xã Cẩm Đàn (Sơn Động).

Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện là một trong những chiến dịch, chương trình thanh niên tình nguyện được T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai hằng năm. 

Năm 2021, chương trình diễn ra từ nay đến tháng 2/2022. Trong đó đặc biệt quan tâm triển khai tại các địa bàn trọng điểm khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; các xã nghèo, xã xây dựng nông thôn mới, đảo tiền tiêu của Tổ quốc, địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang tặng quà cho người có uy tín tại xã Giáo Liêm.

Chương trình triển khai với những hoạt động gồm vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con nông dân trong lao động sản xuất; chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, Hội LHTN các cấp đã sáng tạo, triển khai kịp thời nhiều chương trình tình nguyện vì cộng đồng như: “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”, “Triệu bữa cơm”, “Nối vòng tay thương”, “Triệu túi an sinh”, thành lập các đội hình y bác sĩ, sinh viên y dược tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn tâm dịch… Qua đó khẳng định càng trong khó khăn, thử thách, hội viên, đoàn viên thanh niên luôn khẳng định là lực lượng xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đến những điểm nóng, địa bàn khó khăn, xa xôi nhất của mọi miền Tổ quốc để hỗ trợ người dân.

Đây cũng là những hành động thiết thực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo môi trường lành mạnh giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.

Phát huy kết quả đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, các đồng chí đề nghị các cấp bộ hội tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn triển khai nhiều chương trình, nội dung tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Các bạn trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện tham gia bằng hoạt động thiết thực, cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

{keywords}

Các đại biểu khởi công xây nhà Nhân ái cho hộ nghèo ở thôn Rèm, xã Giáo Liêm.

Đối với tỉnh Bắc Giang, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022" sẽ tặng 1,5 nghìn chăn ấm, 3 nghìn suất quà tết cho hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động hiến 1,5 nghìn đơn vị máu; tặng 10 nhà nhân ái; khám, tư vấn sức khoẻ, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân và thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức khởi công xây dựng 2 nhà nhân ái cho hộ nghèo ở xã Giáo Liêm và thị trấn An Châu. Khánh thành nhà nhân ái cho vợ liệt sĩ Phòng Thị Đặng (SN 1925) ở thôn Sản 3, xã Hữu Sản. Gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 5 km từ tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu nối với thôn An Bá, xã An Bá. Khám, tư vấn sức khỏe tại nhà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Đàn. 

{keywords}

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh và tặng quà vợ liệt sĩ ở xã Giáo Liêm.

Đồng thời, các đại biểu tặng hơn 6,5 nghìn suất quà gồm: Chăn ấm, áo khoác, xe đạp, tặng học bổng đỡ đầu; tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn Lifebuoy, khẩu trang vải kháng khuẩn phòng, chống bệnh Covid-19 và tiền mặt; khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm. Tổng trị giá các phần quà gần 2 tỷ đồng trích từ nguồn kinh phí T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh và vận động xã hội hoá.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia “Ngày hội sắc màu dân tộc” và Hội thi “Tuyên truyền công tác đại đoàn kết toàn dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo” do đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức. 

Tin, ảnh: Mai Toan

20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021
Ngày 5/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021.
Thanh niên công an Bắc Giang: Phát động nhiều chương trình tình nguyện
(BGĐT)-Sáng nay (4/12), tại Trường Tiểu học Hợp Đức, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Tân Yên, Công an huyện tổ chức lễ phát động Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022, “Sóng và máy tính cho em”, hỗ trợ xã Hợp Đức xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện”, “Công an xã tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.
Kêu gọi hiến máu tình nguyện, chủ động nguồn dự phòng do dịch Covid-19
(BGĐT) - Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vẫn tổ chức được 19 ngày hội hiến máu tập trung, huy động được hơn 13,3 nghìn người tham gia hiến máu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...