Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Công bố quyết định về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy

Cập nhật: 17:35 ngày 16/12/2021
(BGĐT) - Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy tại 199 xã, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang. Đến dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.
{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại buổi lễ.

Tại đây, đại diện Công an tỉnh công bố Quyết định số 9845/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã, thị trấn chính quy tại 199 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng thời tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho trưởng công an các xã, thị trấn. 

Được biết, việc bố trí thí điểm công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở một số địa phương trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và triển khai xây dựng Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn được thực hiện hơn 2 năm nay. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang đã bố trí hơn 1 nghìn cán bộ công an xã chính quy, bảo đảm tối thiểu 5 cán bộ/xã, thị trấn.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Quốc Toản trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho trưởng công an các xã, thị trấn.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành khẳng định: Hơn 2 năm qua, khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an xã chính quy đã nhanh chóng tiếp cận, tìm hiểu địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Nhờ đó, tình hình ANTT ở các xã, thị trấn cơ bản ổn định; công tác củng cố, chuyển biến địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. 

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 4 mục tiêu, 4 giải pháp của Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

Đặc biệt, chú trọng 2 yêu cầu: Kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng, củng cố lực lượng công an chính quy gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng để hỗ trợ công an chính quy bảo đảm ANTT ở cơ sở; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lấy công an xã chính quy làm nòng cốt trong bảo đảm ANTT.

Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về mô hình tổ chức mới. Tiếp tục duy trì ổn định, từng bước tăng cường biên chế cho lực lượng công an xã chính quy, nhất là xã phức tạp về ANTT. Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, TP, đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc độc lập, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của công an xã, thị trấn theo lộ trình.

Sở Nội vụ phối hợp chủ trì với UBND các huyện, TP, Công an tỉnh sớm tham mưu, đề xuất phương án tiếp tục sử dụng lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT sau khi công an xã chuyển sang tổ chức công an chính quy theo đúng quan điểm, chỉ đạo của T.Ư trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị lực lượng công an xã chính quy tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những nội dung liên quan đến trách nhiệm của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để sâu sát, lắng nghe, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác nhằm bảo đảm ANTT phục vụ đắc lực cho yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Quốc Toản giao nhiệm vụ cho lực lượng công an xã, thị trấn. 

Tại đây, phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quốc Toản yêu cầu: Lực lượng công an chính quy xã, thị trấn cần làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, đối tượng dân cư, phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ từ cơ sở, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng thực hiện 3 nội dung mới là: Giải quyết, xác minh bước đầu tin báo tố giác tội phạm; tiếp cận, triển khai nhanh ở cơ sở Luật Phòng, chống ma túy 2021; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng chí khẳng định, lực lượng công an xã chính quy là hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. Bởi vậy, thời gian công tác ở cơ sở là cơ hội, thử thách để các cán bộ, chiến sĩ rèn luyện và trưởng thành. Đề nghị các đồng chí được điều động về cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ANTT. 

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12 (1946 - 2021): Lời hịch cứu nước vọng mãi ngàn năm
(BGĐT) - Cách đây 75 năm, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Bác như lời hịch non sông, thúc giục lòng người ra trận. Nhân dân Việt Nam muôn người như một bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Bắc Giang triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương và giáo dục QP-AN năm 2022
(BGĐT) - Chiều 15/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2022. 
Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo nhân rộng 5 mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định nhân rộng 5 mô hình có cách làm hay, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Công an tỉnh Bắc Giang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022
(BGĐT) - Ngày 15/12, tại trụ sở Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước. Tham dự có các đồng trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh và gần 800 cán bộ, chiến sĩ.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...