Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái kiểm tra, chỉ đạo sản xuất một số đơn vị, doanh nghiệp

Cập nhật: 15:12 ngày 07/02/2022
(BGĐT) - Sáng 7/2, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, chúc Tết, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp.
{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Các đồng chí: Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đồng chí Nguyễn Đức Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo: Năm 2021, Công ty đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt kế hoạch đề ra.

Sản lượng sản xuất quy đổi về u rê đạt hơn 452 nghìn tấn; doanh thu đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Nộp ngân sách Nhà nước 81 tỷ đồng. Sau một số năm kinh doanh thua lỗ, năm vừa qua, Công ty có lãi 5,6 tỷ đồng.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Trong công tác phòng, chống dịch, đơn vị là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước thực hiện “3 tại chỗ”, toàn đơn vị không có trường hợp bị F0.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lãnh đạo Công ty chỉ đạo công đoàn chăm lo chu đáo cho người lao động, bình quân thưởng Tết 5 triệu đồng/người; chi tiền lương bổ sung trước dịp nghỉ Tết 1 tháng lương/người…

Biểu dương kết quả Công ty đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty phát huy truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Trước yêu cầu của tình hình mới, đồng chí đề nghị Công ty phải thường xuyên đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao tay nghề cho người lao động để góp phần tăng năng suất, chất lượng đi đôi với hạ giá thành sản phẩm.

Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý, điều hành; tranh thủ thời cơ thuận lợi để linh hoạt mở rộng thị trường kinh doanh. Tập trung bảo đảm an toàn cho người lao động, nhất là an toàn trong phòng, chống dịch để duy trì tốt hoạt động sản xuất. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Với khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty có thêm nhiều thắng lợi mới trong sản xuất, kinh doanh, tạo đà bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang.

Thăm và chúc Tết tại Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty. Năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công nhân, người lao động Công ty đã không quản ngại nắng mưa, sớm tối, tạm gác việc riêng, góp phần giúp thành phố thêm sáng, xanh, sạch, đẹp để nhân dân vui xuân đón Tết.

Với khối lượng thu gom rác thải bình quân 150 tấn/ngày, riêng những ngày Tết vừa qua, có ngày khối lượng thu gom lên tới 360 tấn, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thể công nhân lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên của Công ty phát huy vai trò hạt nhân, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua với khí thế, động lực mới.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang.

Ngoài các nhiệm vụ chính, đồng chí đề nghị Công ty phát triển thêm một số dịch vụ để phục vụ tốt hơn nữa cho nhân dân, tăng thu nhập cho người lao động. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, thành công nhất tới toàn thể lãnh đạo, người lao động trong Công ty.

Đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng hình ảnh TP sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Lan tỏa những mô hình điểm làm theo Bác
(BGĐT) - Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên đã lựa chọn, chỉ đạo triển khai xây dựng ba mô hình điểm học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần vun đắp truyền thống, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây”
(BGĐT) - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, nhiều địa phương tổ chức ra quân "Tết trồng cây" tiếp tục thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 thắng lợi.
Bắc Giang: Hơn 9 nghìn lao động trong các khu công nghiệp trở lại làm việc
(BGĐT) - Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, ngày 5 và 6/2, có 46 doanh nghiệp (DN) với tổng số hơn 9 nghìn lao động đã trở lại làm việc. Đây là số DN có nhiều đơn hàng phát sinh từ cuối năm nên vận động công nhân đi làm sớm. Còn 337 DN với gần 180 nghìn lao động sẽ trở lại xưởng sản xuất từ ngày 7/2.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 6/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao thăm, chúc Tết tại tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...