Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Cập nhật: 12:06 ngày 12/02/2022
(BGĐT) - Sáng 12/2, tại Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến (Việt Yên), Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Việt Yên, xã Việt Tiến và Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt.

{keywords}

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Ngô Văn Cương và lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Việt Yên trồng cây tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022; kêu gọi đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nêu cao trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn môi trường sinh thái. 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Việt Tiến (Việt Yên).

Triển khai hiệu quả phong trào “5 xanh” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động. Thi công, xây dựng các mô hình, công trình giải pháp hữu hiệu nhằm cụ thể hóa chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, năm 2022, tuổi trẻ Bắc Giang đặt mục tiêu trồng mới ít nhất 26 nghìn cây xanh.

{keywords}

Đồng chí Ngô Văn Cương trao biểu trưng tặng 10 nghìn cây trồng rừng phòng hộ và 200 cây hoa ban cho lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn tặng 10 nghìn cây trồng rừng phòng hộ và 200 cây hoa ban cho Tỉnh đoàn Bắc Giang. Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt tặng 30 nghìn cây keo giống cho Huyện đoàn các huyện: Việt Yên, Sơn Động. 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Việt Yên; trong đó trao trực tiếp tại xã Việt Tiến 30 suất quà. Ngay sau đó, các đại biểu đã trồng cây xanh tại khuôn viên chùa và Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến. 

{keywords}

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt trao biểu trưng 30 nghìn cây keo cho các Huyện đoàn Sơn Động và Việt Yên.

Sau chương trình phát động, Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai thi công “Đường hoa thanh niên” tại xã Việt Tiến và thị trấn Bích Động (Việt Yên); công trình “Rừng cây thanh niên” tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn. 

Tin, ảnh: Khôi Nguyên

Bắc Giang sẵn sàng chuyển trạng thái phòng dịch mới
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang cho phép từ 0 giờ ngày 16/2, các hoạt động KT-XH được hoạt động trở lại (trừ games online và karaoke). Đây là tin vui với người dân các địa phương trong tỉnh. Tuy vậy vẫn cần duy trì các biện pháp phòng, chống dịch (PCD), nhất là tiêm vắc - xin và thực hiện 5K để thích ứng an toàn trong trạng thái mới.
TP Bắc Giang: Góp công, góp của xây dựng đô thị
(BGĐT) - Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Bắc Giang đã tích cực vận động xã hội hóa xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở, góp phần để diện mạo đô thị thêm khang trang, thiết thực phục vụ đời sống nhân dân. 
Việt Yên: Xây dựng hạ tầng để chuyển đổi số
(BGĐT) - Xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông là nhiệm vụ trọng tâm đang được các cấp, ngành huyện Việt Yên tích cực triển khai. Huyện đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công nền tảng đô thị thông minh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...