Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma

Cập nhật: 14:09 ngày 14/03/2022
Hàng trăm người đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma để tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến 34 năm trước.

Sáng 14/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Đoàn đã tham quan khu trưng bày những kỷ vật liên quan các liệt sĩ, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. 

Trước đó, hai ngày qua, nhiều người dân và thân nhân các chiến sĩ Gạc Ma đến khu tưởng niệm dâng hương tưởng nhớ. Bà Nguyễn Thị Hường (58 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), chị của liệt sĩ Nguyễn Tất Nam bùi ngùi bên di ảnh em trai. Nhà ba chị em, cha mẹ mất sớm nên bà Hường là chị cả chăm sóc các em. Người em trai sợ chị buồn nên ngày nhập ngũ không báo, chỉ gửi lại món quà là áo khoác, khăn quàng cổ để chị gái giữ ấm.

34 năm qua, bà Hường luôn lưu giữ hình ảnh về em trai. Cứ đến tháng 3, bà lại khăn gói vào Khánh Hòa, đến Khu tưởng niệm Gạc Ma để tưởng nhớ liệt sĩ Nam cùng đồng đội. "Chuyến đi này, tôi đã trao cho ban quản lý khu tưởng niệm bức thư em gửi về cho gia đình khi làm nhiệm vụ", bà Hường nói.

{keywords}

Lưu bút của Thủ tướng ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Trong sổ lưu niệm ở khu tưởng niệm, Thủ tướng viết: "Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam...".

Cách đây 34 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ở thôn Thủy Triều, xã Cam Hải, huyện Cam Lâm. Công trình có biểu tượng Vòng tròn bất tử thể hiện tinh thần bất khuất của những chiến sĩ hải quân quên mình vì biển đảo Tổ quốc.

Vinh quang đời đời những người giữ biển
Cách đây 34 năm, vào ngày 14/3/1988, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Ðao, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mặc dù lực lượng, phương tiện, vũ khí của ta lúc đó còn hạn chế song những người lính biển ngày ấy đã chiến đấu dũng cảm, quyết tử đến cùng. Trong số đó, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thả hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma
Chiều tối 13/3, tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), đồng đội, thân nhân và nhiều người dân tổ chức thả hoa đăng tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...