Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Tuyên giáo T.Ư thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII

Cập nhật: 11:27 ngày 12/05/2022
(BGĐT)- Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên T.Ư tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư  Đảng khóa XIII. Dự tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư. 
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Ở tỉnh Bắc Giang, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 1 điểm cầu của tỉnh, 10 điểm cầu huyện, TP, 3 điểm cầu tại đảng bộ trực thuộc và 209 điểm cầu các xã, phường, thị trấn, với sự tham dự của 11.775 cán bộ, đảng viên. 

Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; Bí thư, phó bí thư các Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc...

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 đến 10/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ 5. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. T.Ư đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển KT-XH; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn thông tin nhanh những nội dung chủ yếu của hội nghị lần thứ 5. Trọng tâm là các vấn đề: Quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và một số nội dung quan trọng khác.

Thông tin về Nghị quyết "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", đồng chí Lại Xuân Môn cho biết: Hội nghị T.Ư lần này đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai. Trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện "Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Hội nghị cũng thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới… 

Định hướng tuyên truyền hoạt động báo cáo viên tháng 5, đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu: Căn cứ vào tài liệu thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư Đảng khóa XIII, các đồng chí báo cáo viên, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phải tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền kết quả trọng tâm của hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Bối cảnh, thời gian diễn ra, kết quả và các ý kiến góp ý tại hội nghị; sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các nội dung tại hội nghị. Khẳng định, làm rõ quá trình chuẩn bị và tổng kết các nội dung đề án trình tại hội nghị lần thứ 5…

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2022); 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng; tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng, nổi bật là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, .

Tin, ảnh: Vân Anh

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...