Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tư vấn pháp luật và tặng quà người lao động ở trọ tại huyện Việt Yên

Cập nhật: 22:53 ngày 15/05/2022
(BGĐT) - Tối 15/5, tại Nhà văn hóa thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang), đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và tặng quà cho công nhân lao động. 

Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, LĐLĐ huyện Việt Yên, Nhà Văn hóa lao động tỉnh tổ chức. Đến dự còn có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và huyện Việt Yên.

{keywords}

Đồng chí Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo LĐLD tỉnh, huyện Việt Yên tặng quà công nhân trọ tại thôn Núi Hiểu.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, đồng chí Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Việt Yên đã trao nhiều phần quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho công nhân ở hai khu nhà trọ tại thôn Núi Hiểu; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. 

Trò chuyện với công nhân quê xa ở trọ tại đây, các đồng chí nắm bắt tình hình đời sống, lao động sản xuất, động viên người lao động chấp hành tốt các quy định pháp luật tại doanh nghiệp và nơi cư trú. Mong muốn chủ các nhà trọ thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để công nhân xa quê khi ở trọ tại đây có cuộc sống ổn định. 

Đồng chí Phạm Văn Thịnh khẳng định chương trình này là một trong những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, góp phần khẳng định vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn. 

Trong khuôn khổ chương trình, báo cáo viên của các cơ quan: LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phổ biến đến đoàn viên công đoàn, người lao động một số chính sách mới liên quan đến người lao động như: Hợp đồng lao động, thời gian làm việc, nghỉ ngơi; chế độ ốm đau, thai sản; một số quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

Chương trình còn cung cấp các số điện thoại tư vấn hỗ trợ công nhân của LĐLĐ tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; giới thiệu các mô hình câu lạc bộ dành cho công nhân tham gia sau giờ làm việc như: "Ly nông bất ly hương", "Nhà trọ thanh niên công nhân" hoặc truy cập fanpage "Tỉnh Đoàn Bắc Giang" để thường xuyên tiếp nhận thông tin mới nhất về hoạt động đoàn, phong trào thanh niên.

{keywords}

Chương trình ca nhạc do Đội Văn nghệ và Tuyên truyền pháp luật lưu động (Nhà Văn hóa lao động tỉnh) thể hiện.

Đan xen giữa các nội dung, đoàn viên công đoàn, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước do Đội Văn nghệ và Tuyên truyền pháp luật lưu động (Nhà Văn hóa lao động tỉnh) và nhân dân địa phương thể hiện; nhận nhiều phần quà chăm sóc sức khỏe do các doanh nghiệp tài trợ.

Tin, ảnh: Mai Toan

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân tại Bắc Giang
(BGĐT) - Với chủ đề “Chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, hỗ trợ đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2022.
Phát động Tháng Công nhân trong công nhân, lao động ngành Xây dựng
(BGĐT) - Sáng 7/5, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và trao thưởng cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động (NLĐ)” năm 2022. 
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022
Sáng 28/4, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022. Dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...