Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Cập nhật: 11:04 ngày 25/05/2022
(BGĐT) - Ngày 25/5/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 602/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hiệp Hòa.

{keywords}

Trung tâm thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).

Với sự đoàn kết, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của huyện, giai đoạn 2017 - 2021, Hiệp Hòa hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,5%, vượt 0,5% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, vượt 7 nghìn tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra. 

Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2021 đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm, cao hơn 24 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,51%, giảm 3,42% so với năm 2016 (áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

Đặc biệt, sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Hiệp Hòa thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng.

Kết cấu hạ tầng KT-XH khang trang, nhất là hạ tầng giao thông; cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở trường học từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay, huyện có 24/24 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã NTM nâng cao; 136 thôn đạt chuẩn thôn NTM; 22 thôn NTM kiểu mẫu. Với những thành tích đạt được, ngày 10/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM năm 2020, về đích trước 1 năm so với kế hoạch của tỉnh Bắc Giang.

Với thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ; được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. 

Đặc biệt, ngày 25/5/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 602/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Cùng ngày, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thắng.


Tin, ảnh: Phương Nhung
Họp báo về việc tổ chức lễ đón nhận 3 sự kiện lớn tại huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 21/5, tại huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang họp báo về tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm và Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (gọi tắt là lễ đón nhận 3 sự kiện).
Phối hợp chuẩn bị tốt cho lễ đón nhận các danh hiệu tại Hiệp Hòa
(BGĐT) - Chiều 20/5, Ban tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa, Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên (xã Xuân Cẩm) và Bằng công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (gọi tắt là Lễ đón nhận) cấp tỉnh họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi lễ.
Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của tuổi trẻ Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 16 và 17/5, Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp” năm 2022.




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...