Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dâng hương tại một số điểm di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa

Cập nhật: 19:05 ngày 27/05/2022
(BGĐT) - Chiều 27/5, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa do đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đình Vân Xuyên (xã Hoàng Vân) và đình Chợ Vân (xã Hoàng An), điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm.

Cùng đi có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Hiệp Hòa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa (Bắc Giang); di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa), Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất.

{keywords}

Đoàn đại biểu dâng hương tại đình Vân Xuyên.

Đình Chợ Vân, đình Vân Xuyên là di tích lịch sử nằm trong chuỗi 8 di tích thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, nơi đây là chiếc nôi của cách mạng, diễn ra cuộc diễn thuyết của cán bộ cách mạng phát động cao trào kháng Nhật, đánh Pháp cứu nước, giành chính quyền về tay nhân dân. Với những ý nghĩa lịch sử to lớn, các điểm thuộc di tích ATK II đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày 31/12/2020.

Ngày 8/2/1955, Bác Hồ về thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm dự hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II và thăm bà con nhân dân. Ghi nhớ tình cảm của Bác với nhân dân, UBND huyện Hiệp Hòa đã xây dựng điểm lưu niệm. Ngày 18/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng nơi đây là Di tích Quốc gia.

{keywords}

 Đoàn đại biểu dâng hương tại đình Chợ Vân.

Trong không khí trang nghiêm, tại các nơi đến dâng hương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các bậc tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, báo công những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Hiệp Hòa nói riêng trong công cuộc đổi mới, phát triển KT-XH, xây dựng quê hương.

Phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh. Với những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực KT - XH, huyện Hiệp Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 1/2022. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên.

Trước anh linh các bậc tiền bối, các đại biểu nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn để xây dựng quê hương cách mạng Hiệp Hòa ngày một giàu mạnh.

Theo chương trình, vào 20 giờ ngày 27/5, tại Quảng trường Trung tâm huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Di tích Quốc gia Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; Bằng công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tin, ảnh: Nhóm PV

Huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
(BGĐT) - Ngày 25/5/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 602/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Họp báo về việc tổ chức lễ đón nhận 3 sự kiện lớn tại huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 21/5, tại huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang họp báo về tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm và Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (gọi tắt là lễ đón nhận 3 sự kiện).
Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Ngày 10/1/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 39/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...