Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hình ảnh tại buổi lễ huyện Hiệp Hòa đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II và các danh hiệu khác

Cập nhật: 10:45 ngày 28/05/2022
(BGĐT) - Tối 27/5, tại quảng trường trung tâm huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II; Di tích Quốc gia Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

{keywords}

Quang cảnh buổi lễ.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II cho huyện Hiệp Hòa.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái trao Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện.

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

{keywords}

Một tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật chào mừng.

{keywords}

Dù trời mưa nhưng rất đông người dân đến dự buổi lễ.

Tin, ảnh, clip: Nhóm PV

Huyện Hiệp Hòa đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II; Di tích Quốc gia nơi Bác Hồ về thăm; huyện NTM và Huân chương Lao động hạng Nhất
(BGĐT) - Tối 27/5, tại quảng trường trung tâm huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II; Di tích Quốc gia Điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 
Huyện Hiệp Hòa làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển KT-XH
(BGĐT) - Tại lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa; Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có bài diễn văn. Báo Bắc Giang điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.
Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, phấn đấu xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành đô thị loại IV
(BGĐT) - Tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Bằng công nhận Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có bài phát biểu chúc mừng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...