Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện

Cập nhật: 19:01 ngày 01/06/2022
(BGĐT) - Chiều 1/6, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022".

Dự lễ phát động có đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, 10/10 huyện, TP với 209/209 xã, phường, thị trấn đã thành lập và đưa vào hoạt động Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được triển khai, thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Đặc biệt, “Tháng hành động vì trẻ em” hằng năm được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh đã tạo ra bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Năm nay, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, "Tháng hành động vì trẻ em" hướng tới mục tiêu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả; cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và đoàn thể các cấp quan tâm. Các em nhỏ được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và được bảo vệ.

Để triển khai hiệu quả "Tháng hành động vì trẻ em", đồng chí đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và Luật Trẻ em; nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em; chủ động rà soát, củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em ở các cấp.

Đồng chí lưu ý cần tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em, kịp thời khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích; thực hiện các chương trình, hoạt động thúc đẩy sự tham gia của các em nhỏ; tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp hè an toàn, đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ phát triển toàn diện.

{keywords}

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, trong "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022", tổ chức Đoàn, Đội các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động đồng hành chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm cải thiện môi trường sống, tạo cơ hội để các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện để phát triển toàn diện. Đặc biệt là triển khai mô hình "Mùa hè an toàn cho trẻ em" thông qua tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn thương tích.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng; 200 bộ áo phao bơi; 100 bộ đồ dùng học tập cùng các phần quà là mũ bảo hiểm và sữa cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các phần quà do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty cổ phần xã hội Hoa Hướng Dương ủng hộ.

Sau buổi lễ phát động, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức chung kết liên hoan "Đội nghi thức chuẩn" tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất I và liên hoan "Tiếng hát tuổi hoa" tỉnh Bắc Giang lần thứ II.

Tin, ảnh: Thu Thủy

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác đoàn
BGĐT) - Sáng 31/5, tại TP Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Đề án). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 10 điểm cầu các huyện, TP. 
Định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh
(BGĐT) - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Huyện đoàn Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đào tạo quản lý doanh nghiệp (CBAM) vừa tổ chức ngày hội định hướng nghề nghiệp và việc làm trong giai đoạn cách mạng khoa học công nghệ 4.0.
Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022
Ngày 29/5, tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.
Cách làm mới trong kết nạp đoàn viên
(BGĐT) - Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các cơ sở đoàn trong trường học thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên của mỗi học sinh.
Ngày hội tháng Năm: Nhiều hoạt động hướng về thanh niên công nhân
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, ngày 28/5, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình Ngày hội tháng Năm tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam, KCN Quang Châu (Việt Yên).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...