Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí T.Ư

Cập nhật: 18:56 ngày 20/06/2022
(BGĐT) - Chiều 20/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân Dân nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2022). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang.
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu chúc mừng Báo Nhân Dân.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân Dân cùng cán bộ lãnh đạo, phóng viên các báo.

Thay mặt đoàn, đồng chí Lê Thị Thu Hồng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí thông tin về một số kết quả phát triển KT-XH nổi bật của tỉnh Bắc Giang thời gian qua và nhấn mạnh: Để đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp, hỗ trợ rất lớn của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân Dân.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí cũng cảm ơn các cơ quan báo chí T.Ư đã đồng hành, hỗ trợ trong công tác thông tin, truyền thông về Bắc Giang, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 vừa qua khi Bắc Giang là tâm dịch của cả nước, về việc xúc tiến tiêu thụ vải thiều…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân Dân là một trong số cơ quan báo chí lớn của đất nước tiếp tục quan tâm, phối hợp đưa tin về Bắc Giang và có những đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Giang nói riêng, cả nước nói chung.

Các đồng chí: Lê Quốc Minh, Trần Doãn Tiến, Phạm Thị Thanh Huyền thay mặt những người làm báo của ba cơ quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang dành cho Báo.

Đặc biệt, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, với trọng trách là báo Đảng ở T.Ư, Báo Nhân Dân luôn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các báo Đảng ở địa phương, đồng thời cho biết Báo Nhân Dân đã và đang nỗ lực kết nối các báo Đảng về chuyên môn, nghiệp vụ để báo Đảng thực sự trở thành “xương sống” của nền báo chí cách mạng nước nhà trong thời kỳ thông tin nhiều chiều như hiện nay.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Báo Đại biểu Nhân Dân.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cảm ơn tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ phóng viên thường trú và các phóng viên khác của Báo trong hoạt động nghiệp vụ, bày tỏ tin tưởng rằng giữa Báo Nhân Dân và tỉnh Bắc Giang sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Các đồng chí Trần Doãn Tiến, Phạm Thị Thanh Huyền đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của tỉnh Bắc Giang trong công tác tuyên truyền, phát hành và mong muốn việc hợp tác giữa Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân và địa phương sẽ lên một tầm cao mới.

Các đồng chí Tổng Biên tập chúc tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển và khẳng định tiếp tục theo sát tình hình địa phương để thông tin, tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của Bắc Giang.

Hương Thu

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Góp sức dẹp cái ác, cái xấu
(BGĐT) - Những vụ trọng án có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều khi là giữa đêm, với những lý do, nguyên nhân ít ai ngờ. Vì thế, mỗi “sợi tóc của phóng viên nội chính như một ăng ten”, sẵn sàng đến hiện trường để có những thông tin nóng hổi nhất.
Báo chí thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Một trong những chức năng cơ bản, quan trọng của báo chí là giám sát và phản biện xã hội. Chức năng này đã được báo chí cách mạng Việt Nam phát huy hiệu quả trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Sự dấn thân lặng lẽ
(BGĐT) - Không phải tự nhiên mà người ta coi nghề làm báo có độ nguy hiểm cao. Tuy vậy, trở thành nhà báo là ước mơ của không ít bạn trẻ khi bước vào đời.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...