Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Cập nhật: 15:25 ngày 26/06/2022
Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát Khu đô thị đại học FPT; thăm, khảo sát Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ UAC và khu công viên phần mềm số 2; khảo sát khu vực quy hoạch xây dựng cảng Liên Chiểu và thăm gia đình chính sách thành phố Đà Nẵng. Cùng tham dự các hoạt động của Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm, khảo sát khu đô thị giáo dục - công nghệ FPT City, gặp gỡ nhân sự tại Trường Đại học FPT University và các lập trình viên tại F-Complex tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

{keywords}

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Đại học FPT.

Thăm hỏi về việc làm, thu nhập, đời sống của các lập trình viên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị FPT Đà Nẵng không thỏa mãn với những gì mình có, luôn nỗ lực, cố gắng; khuyến khích sáng tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên và mức độ khó của công việc để ngày càng nhận được nhiều đơn hàng có giá trị cao hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà FPT nói chung và FPT Đà Nẵng nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ ấn tượng đặc biệt với chương trình đào tạo của FPT giúp học sinh, sinh viên của trường có sự phát triển toàn diện về tri thức, sức khỏe, văn hóa và tâm hồn.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị FPT tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm, phát triển một số lĩnh vực cốt lõi, thế mạnh như đào tạo và công nghiệp phần mềm. Đơn vị tiếp tục cố gắng hơn nữa, sánh vai với các công ty công nghệ lớn trên thế giới; góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số; vận dụng sáng tạo thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, quy mô, trình độ Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn FPT tiếp tục có chiến lược đào tạo gắn với sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho cả nước; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; tạo nhiều công ăn, việc làm, thu nhập cho người dân; có sản phẩm chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu. FPT tiếp tục tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có chương trình dành cho người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đặc biệt là chất độc da cam/dioxin.

* Thủ tướng và đoàn công tác khảo sát Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine do Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC) của Mỹ đầu tư với tổng số vốn là 170 triệu USD tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Nhà máy có diện tích 16,7ha. Công suất thiết kế 12.470 tấn hệ mét/năm; được vận hành theo quy trình khép kín, trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, áp dụng nghiêm ngặt các quy định của Hệ thống quản lý an toàn quốc tế. Sản phẩm sản xuất tại Nhà máy được xuất khẩu đi các thị trường châu Âu, Malaysia và Bắc Mỹ. Năm 2021, UAC có giá trị xuất khẩu đạt 25 triệu USD, năm 2022 đạt 82 triệu USD và từ năm 2026 sẽ đạt hơn 180 triệu USD.

Tại đây, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động và quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài hòa.

* Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát Khu công viên phần mềm số 2, nằm trên khu đất xây dựng có tổng diện tích 28.573m2 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

{keywords}

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Đại học FPT Đà Nẵng.

Công trình gồm khối tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng. Trong đó, khối tòa nhà văn phòng trụ sở ICT1 8 tầng; khối tòa nhà văn phòng trụ sở kết hợp khu cà phê 8 tầng ICT2, cùng hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh thảm cỏ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau khi hoàn thành dự án, dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số.

Tại đây, Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ, thi công "3 ca 4 kíp", hoàn thiện cảnh quan, đưa dự án sớm hoạt động, góp phần cùng thành phố và cả nước phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

* Khảo sát khu vực Quy hoạch tổng thể cảng biển Liên Chiểu, Đà Nẵng, sau khi tìm hiểu về nguồn hàng hóa qua cảng, khả năng tiếp nhận tàu, khả năng vận hành, yếu tố bồi lắng luồng lạch…, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây là cảng biển có vai trò quan trọng trong khu vực, tạo liên kết đồng bộ giữa giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, hàng không.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh thủ tục đầu tư; kêu gọi thu hút đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư; phân cấp quản lý cho địa phương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chi tiết; phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2022, hoàn thành vào năm 2025. Đặc biệt, song song với xây dựng cảng biển, phải triển khai xây dưng các công trình phụ trợ, nhất là xây dựng giao thông kết nối để khi đi vào khai thác đảm bảo đồng bộ, tổng thể.

* Cũng trong sáng 26-6, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm thương binh 1/4 Trần Thị Kim Cúc ở phường Thanh Long và thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống; bày tỏ mong muốn thương binh Trần Thị Kim Cúc, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu; động viên người dân địa phương giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Đà Nẵng, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, đảm bảo các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022
Chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Báo chí luôn là một trong những lực lượng trên tuyến đầu
Chiều 17/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).
Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Phát huy khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước
(BGĐT) - Sáng 12/6, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với công nhân lao động toàn quốc với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...