Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Lạng Giang

Cập nhật: 18:47 ngày 11/08/2022
(BGĐT) - Ngày 11/8, đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND huyện Lạng Giang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại xã Hương Sơn. Đây là ngày hội điểm về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Lạng Giang.

Hương Sơn là xã miền núi có hơn 4,3 nghìn hộ với 16,1 nghìn nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Cao Lan, Thái, Mường) chiếm 56% dân số của xã. 

Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Toàn xã có 21 thôn, 7 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT). 

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho xã Hương Sơn.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã đã chủ động phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Chủ động nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với địa bàn, đặc điểm dân cư, được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Tiêu biểu là các mô hình: “Camera giám sát an ninh”, “Gác chắn bảo đảm ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”... 

Với nhiều thành tích đạt được, năm 2019 và 2020, nhân dân và cán bộ xã Hương Sơn được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo vệ ANTQ cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Công Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là vấn đề quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài. 

Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Hương Sơn cần tiếp tục củng cố, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh hơn nữa. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Coi trọng việc hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để người dân “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở hiệu quả. 

Đồng chí đề nghị ngay sau tổ chức Ngày hội điểm, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện, các xã, thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, thị trấn còn lại bảo đảm sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Thắng tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho đảng bộ, nhân dân xã Hương Sơn. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho 3 cá nhân tiêu biểu. 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ được UBND huyện, xã tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: Mai Toan

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
(BGĐT) - Sáng 16/6, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn) tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ chị Giáp Thị Huyền (SN 1974), thôn Quyết Tiến 2, xã Xương Lâm (Lạng Giang).
Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết từ ngày 1 đến 18/11
Ngày 15/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.
Dân vui khỏe, xóm thôn đoàn kết
(BGĐT) - Nhịp sống hối hả với bao bộn bề lo toan song ở khắp các địa phương trong tỉnh Bắc Giang, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) đã lan tỏa tới từng thôn, xóm, gia đình. Với người dân ở nhiều vùng quê, TDTT giờ  đây được ví như "cơm ăn, nước uống" giúp họ sống vui, khỏe, hạnh phúc và gắn kết hơn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...