Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Cập nhật: 14:03 ngày 30/08/2022
(BGĐT)-Từ tháng 6/2021 đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang kết nạp 255 đảng viên mới, trong đó 64,3% thuộc các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
{keywords}

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định kết nạp cho 12 đảng viên mới tháng 8/2022.

Ngày 7/6/2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 107-NQ/TW về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung được đề cập là tăng cường kết nạp chủ đơn vị kinh tế tư nhân, người lao động các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

Thực hiện yêu cầu này, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho chủ doanh nghiệp và người lao động.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thể hiện rõ vai trò, vị trí, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp phát động, triển khai phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thông qua đó kịp thời phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Hằng năm tổ chức riêng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, bên cạnh những lớp bồi dưỡng theo kế hoạch chung. Đặc biệt, BTV Đảng ủy Khối đã chủ động cử cán bộ của Đảng ủy về kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ chốt tại một số đảng bộ cơ sở có số lượng chi bộ, đảng viên lớn (như Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh, Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên…

Với cách làm này, kể từ khi thực hiện Nghị quyết (tháng 6/2021) đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 255 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 164 quần chúng thuộc các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm 64,3%. Đáng chú ý, có một chủ doanh nghiệp vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp Tấn Đạt.

Những đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh; Đảng bộ Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc…

Quốc Trường

Sơn Động đưa cán bộ xã về làm trưởng thôn, bí thư chi bộ
(BGĐT) - Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố, nhiều năm nay, Huyện ủy Sơn Động (Bắc Giang) đưa cán bộ, đảng viên bán chuyên trách cấp xã về tham gia cấp ủy cơ sở. Nhờ nắm bắt tốt các chủ trương cùng sự năng động, trách nhiệm, những cán bộ bán chuyên trách đã phát huy tốt vai trò ở cơ sở, được người dân tín nhiệm.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII
(BGĐT) - Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...