Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện Tân Yên 6/11 (1957-2022)

Cập nhật: 13:38 ngày 05/11/2022
(BGĐT) - Ngày 5/11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện 6/11 (1957-2022) và vinh danh “Công dân Tân Yên ưu tú”.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

{keywords}

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện ủy ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của huyện. Theo các  nghiên cứu về lịch sử và địa lý Việt Nam, huyện Yên Thế (bao gồm cả huyện Tân Yên ngày nay) có từ thời Lý - Trần với tên gọi là Yên Viễn, có nghĩa là vùng đất xa xôi nhưng yên bình, thuộc Bắc Giang đạo (sau là lộ Bắc Giang). Đây là vùng đất có lịch sử, truyền thống lâu đời với câu phương ngôn "Trai Cầu Vồng Yên Thế".

Ngày 6/11/1957, huyện Tân Yên chính thức được thành lập. Trải qua tiến trình lịch sử, nơi đây gắn với các cuộc đấu tranh bền bỉ, dũng cảm chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Huyện cũng là lá cờ đầu của tỉnh trong xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, phát triển y tế, giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên.

Với thành tích đó, 65 năm qua, huyện Tân Yên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: 28 Huân chương Kháng chiến, 19 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 8 Huân chương Lao động. Đặc biệt, ngày 11/6/1999, huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phát huy truyền thống quê hương, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2010-2020, kinh tế của huyện liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm. Năm 2020, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

{keywords}

Đồng chí Đinh Đức Cảnh ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của huyện Tân Yên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định là nhiệm kỳ tạo tiền đề, sự bứt phá cho các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị; tập trung cao giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Các mục tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Để tiếp nối truyền thống đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng huyện thành một “Vùng quê đáng sống”, Bí thư Huyện uỷ Đinh Đức Cảnh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”.

Đồng thời phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên mảnh đất “Cầu Vồng” lịch sử.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên đạt được thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, địa phương đang có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ cả công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ. Vấn đề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền huyện Tân Yên là phải có tư duy, tầm nhìn mới, cách làm mới, nhanh chóng tiếp cận với những tiến bộ, bắt kịp xu thế chung, tạo lợi thế so sánh, thu hút nguồn lực phát triển địa phương.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, nhất là trong định hướng, quy hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm cả mục tiêu trước mắt và lâu dài; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

{keywords}

Lãnh đạo huyện Tân Yên trao danh hiệu "Công dân Tân Yên ưu tú" cho các cá nhân tiêu biểu.

Với quyết tâm xây dựng Tân Yên thành huyện nông thôn mới nâng cao, địa phương quan tâm thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa và hiệu quả hơn, trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. 

Trong lĩnh vực xã hội, huyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, bản sắc địa phương; cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, trọng tâm là tăng cường y tế dự phòng; phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Cùng đó, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ. Với truyền thống cách mạng, anh hùng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, sớm xây dựng nơi đây trở thành miền quê đáng sống.

Nhân dịp này, 8 cá nhân xuất sắc được UBND huyện trao tặng danh hiệu “Công dân Tân Yên ưu tú”. Đó là: Bà Vũ Thị Minh, Bí thư chi bộ thôn Đồng Lời, xã Cao Xá; ông Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa; ông Nguyễn Tiến Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Hà; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, vận động viên môn WuShu, thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu; ông Phạm Tiến sản, vận động viên môn điền kinh, thôn Đồng Lầm, xã Ngọc Thiện; ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hùng Thảo; ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên; ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Tuyết Thành, thị trấn Nhã Nam.

Đây là lần đầu tiên UBND huyện tặng danh hiệu này, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực KT-XH, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

Tin, ảnh: Ngọc Anh - Đỗ Quyên
Xây dựng huyện Tân Yên phát triển vững mạnh, rạng danh hào khí đất Cầu Vồng
(BGĐT) - Trong dựng nước và giữ nước, con người và vùng đất Tân Yên đã ghi danh vào lịch sử cận đại bằng Cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế (1884-1913) với tinh thần quật khởi vô song và tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng. Phát huy truyền thống anh hùng, ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống quê hương.
Phát hành tập san “Tân Yên 65 năm xây dựng và khát vọng phát triển” và sách "Trai Cầu Vồng Yên Thế"
(BGĐT) - Nhân 65 năm thành lập huyện Tân Yên 6/11 (1957-2022), huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa phát hành tập san “Tân Yên 65 năm xây dựng và khát vọng phát triển” và cuốn sách "Trai Cầu Vồng Yên Thế". 
Khánh thành Trung tâm Hành chính công huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 2/11, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hành chính công huyện. Đây là một trong 5 công trình trọng điểm kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện Tân Yên 6/11 (1957-2022).
(BGĐT) -  Trên tinh thần “hạn chế nào, biện pháp đó”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại những ưu, nhược điểm để từ đó xây dựng kế hoạch củng cố của đơn vị mình.  
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...