Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cử tri các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên kiến nghị về chế độ cho cán bộ ở cơ sở, bình ổn thị trường

Cập nhật: 17:58 ngày 17/11/2022
(BGĐT) - Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Hiệp Hòa và Tân Yên.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần thông tin về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến cử tri.

Đáng chú ý là Quốc hội đã thông qua một số luật như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; ban hành Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô... và nhiều quyết định quan trọng khác.

Phản ánh tới Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri hai huyện bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH quan tâm giải quyết một số vấn đề.

{keywords}

Các ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa.

Cử tri Nguyễn Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Danh Thắng (Hiệp Hòa) đề nghị cần có chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, nhất là đối với phó chi hội các đoàn thể tại thôn. Nhiều cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm có văn bản hướng dẫn chính quyền cơ sở giải quyết tồn đọng liên quan đến các thửa đất đã cấp sai quy định; giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công, đẩy mạnh công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ trong chiến tranh biên giới; xử phạt nghiêm tội phạm tham nhũng, kiên quyết thu hồi toàn bộ tài sản do tham nhũng mà có. 

Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải và TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ kết nối cầu Bắc Phú, xã Xuân Cẩm với TP Hà Nội.

{keywords}

Cử tri huyện Hiệp Hòa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Tân Yên kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sớm đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài để tháo gỡ tình trạng khan hiếm xăng dầu. Đề nghị BHXH Việt Nam rút ngắn thời gian đóng BHXH tự nguyện xuống còn 15 năm. 

Đối với các công trình trên địa bàn huyện Tân Yên như: Tòa nhà BHXH huyện, trụ sở Tòa án nhân dân huyện cũ cần sớm có phương án xử lý, tránh gây lãng phí tài sản của nhà nước, mất an toàn cho nhân dân. Các cơ quan chức năng quan tâm trùng tu di tích quốc gia đặc biệt Đình Hả, xã Tân Trung (Tân Yên); có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng đăng tải, phát tán các nội dung tin, bài, ảnh, video clip trong đó có nội dung không lành mạnh; khắc phục tình trạng khan hiếm thuốc, vật tư y tế.

{keywords}

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tuấn trao đổi với cử tri huyện Tân Yên.

Thay mặt Đoàn, các ĐBQH đã thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm, nhất là vấn đề về quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản; chế độ cho cán bộ không chuyên trách các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, công tác quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời cho biết các ý kiến nêu tại hội nghị được tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, sớm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Tin, ảnh: Mai Toan

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Chiều 15/11, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ 4.
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tân Yên
(BGĐT) - Sáng 13/11, đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Huyện uỷ Tân Yên.
Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4 (14 - 15/11), Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và nghị quyết.
Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
Quốc hội vừa thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng từ 1/7/2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...