Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật chính luận “Dấu ấn Võ Văn Kiệt”

Cập nhật: 08:38 ngày 23/11/2022
Tối 22/11, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình văn nghệ chính luận mang tên “Dấu ấn Võ Văn Kiệt” .
{keywords}

Chương trình nghệ thuật “Dấu ấn Võ Văn Kiệt”.

Chương trình tôn vinh công lao, đóng góp của nhà chính trị xuất sắc, vị lãnh đạo tài năng, người đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân và cho sự phát triển của đất nước – cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhân cách lớn, suốt đời hết lòng vì nước, vì dân.

Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương…

{keywords}

Thủ tướng cùng các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật “Dấu ấn Võ Văn Kiệt”. 

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo nhiều cảm xúc cho người xem về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Gần 70 năm hoạt động cách mạng ở những vị trí công tác khác nhau, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở, phá vỡ thế bao vây, cấm vận, thiết lập liên kết kinh tế khu vực và thế giới, phát huy tất cả các nguồn lực để giành được nhiều lợi ích cho đất nước và nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Nhân tâm thu về một mối
Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người chủ trương và hành động không ngừng nghỉ cho sự nghiệp đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng Tỉnh đoàn tổ chức trao giải “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).
Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Người tiên phong lãnh đạo đất nước cải cách và hội nhập
Nhắc tới Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta nhớ về một nhà lãnh đạo xuất sắc biết lắng nghe, mạnh dạn cải cách đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, phát triển đất nước trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế.
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ Văn Kiệt với chủ đề “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ tư” từ ngày 11 - 23/11/2022.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...