(BGĐT) - Sáng 17/12, tại TP Bắc Giang, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Tên lửa phòng không tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022).

|
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. |
Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 1, Ban liên lạc CCB tên lửa phòng không một số trung đoàn; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh…
Cách đây tròn 50 năm, vào tháng 12/1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán Paris.
Ngày 18/12, cuộc tập kích chính thức bắt đầu và kéo dài trong 12 ngày. Đỉnh cao là việc sử dụng máy bay B52 ném bom rải thảm mang tính hủy diệt vào các khu đông dân cư ở Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, TP. Đây cũng là bước leo thang cao nhất của không quân Mỹ trong chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc Việt Nam.
Trong 12 ngày đêm, địch đã huy động hơn 700 lần chiếc B52 cùng hơn 1.000 lần chiếc máy bay chiến thuật (có cả loại hiện đại nhất F-111), ném khoảng 30.000 tấn bom xuống các mục tiêu quân sự, giao thông, trường học, bệnh viện, khu phố... ở miền Bắc, gây những tội ác vô cùng dã man đối với nhân dân ta.

|
Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. |
Với ý chí quyết chiến, quyết thắng, quân và dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc siêu pháo đài bay B52.
Bị thất bại nặng nề, đế quốc Mỹ buộc phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược bằng “Siêu pháo đài bay” B52 vào Hà Nội, Hải Phòng; ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo điều kiện để hoàn thành công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Ngô Trọng Vịnh, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc CCB Tên lửa phòng không tỉnh Bắc Giang cho biết: Với bản lĩnh, ý chí quyết tâm “dám đánh, biết đánh và quyết thắng” quân thù, trong chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không", bộ đội tên lửa cùng các lực lượng phòng không, không quân chiến đấu dũng cảm, kiên cường lập nên nhiều kỳ tích, đã bắn rơi tại chỗ “Siêu pháo đài bay” B52 ngay đêm mở màn đầu tiên 18/12.

|
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng các CCB tên lửa phòng không tỉnh Bắc Giang. |
“Để trả thù cho đồng bào bị địch dùng máy bay B52 giết hại, nhiều đơn vị tên lửa, pháo cao xạ và không quân đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã dũng cảm, kiên cường trụ vững, bám sát các mục tiêu được bảo vệ đồng loạt đánh trả máy bay Mỹ, bắt sống 12 giặc lái Mỹ”- Ông Ngô Trọng Vịnh nhấn mạnh.
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn nhắc lại những chiến công oanh liệt của quân và dân cả nước nói chung và quân dân Bắc Giang nói riêng trong đó có những đóng góp to lớn của các CCB bộ đội tên lửa Bắc Giang.
Đồng chí trân trọng và ghi nhận những thành tích chiến đấu của Bộ đội tên lửa Bắc Giang trong cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử này, góp phần vào chiến thắng của trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, cổ vũ mạnh mẽ quân và dân hai miền Nam - Bắc.
Đồng chí Phan Thế Tuấn khẳng định, suốt những năm qua, các CCB tên lửa luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương cách mạng Bắc Giang. Ban liên lạc CCB Tên lửa phòng không tỉnh Bắc Giang là điểm tựa vững chắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Ban Liên lạc bộ đội tên lửa Bắc Giang và các chi hội ở các địa phương hoạt động thuận lợi.
Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho rằng: Nhìn lại lịch sử 50 năm, các bác, các chú hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nay về với thời bình, các bác, các chú lại gắn bó với nhau, cùng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, giúp nhau về mọi mặt của đời sống. Đây là truyền thống hết sức tốt đẹp, vô cùng quý báu. Điều đó càng khẳng định thêm, tô thắm thêm truyền thống của bộ đội tên lửa phòng không không quân Anh hùng: “Đã ra quân là đánh thắng, càng đánh càng hay”.

|
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. |
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Đại tá Bùi Đức Hiền cảm ơn công sức, sự hy sinh, vất vả của các CCB qua những năm tháng kháng chiến. Coi đây là động lực để lực lượng tiếp tục huấn luyện, chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Việt Nam.
Tin, ảnh: Thu Phong