Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kết nghĩa Lục Ngạn - A nụ vông: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt – Lào

Cập nhật: 07:43 ngày 30/12/2022
(BGĐT) - Cuối tháng 11 vừa qua, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) và huyện A nụ vông, tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai huyện, hai tỉnh nói riêng và góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt - Lào nói chung.
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Xay Sổm Bun Phoi-Khăm Hùng-bun-nhuong (giữa) thăm vùng vải thiều Lục Ngạn (tháng 5/2022).

Còn nhớ hồi cuối tháng 5/2022, Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun do đồng chí Phoi-Khăm Hùng-bun-nhuong, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh ký kết hồi tháng 8/2021.

Đến thăm huyện Lục Ngạn, nghe lãnh đạo huyện thông tin về tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, đặc biệt là đi thăm một số doanh nghiệp chế biến nông sản, thưởng thức tại vườn những trái vải thiều mọng đỏ, ngọt lịm; ngang qua những đồi cam trĩu quả, những ngôi nhà xây dựng hiện đại xen với vườn cây ăn quả, Bí thư Phoi-Khăm Hùng-bun-nhuong rất ấn tượng với sự phát triển của huyện miền núi này.

“Tỉnh Xay Sổm Bun có diện tích tự nhiên lớn, đặc biệt có lợi thế về nguồn lực đất đai rộng lớn nhưng sản xuất hàng hóa mới chỉ bắt đầu. Đi thăm Lục Ngạn chúng tôi nhận thấy cần phải đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân tỉnh chúng tôi để mỗi người có tư duy phát triển nông nghiệp hàng hóa như Lục Ngạn đã và đang làm”, đồng chí Phoi-khăm Hùng-bun-nhuông nhấn mạnh.

Nhận thấy hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về địa lý, điều kiện thổ nhưỡng, hình thái phát triển KT-XH… có thể hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với nhau để cùng phát triển, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí đã nêu ý kiến đề xuất với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nghiên cứu cho huyện A nụ vông được kết nghĩa, thiết lập quan hệ hợp tác với huyện Lục Ngạn.

{keywords}

Chủ tịch UBND hai huyện ký kết Thỏa thuận hợp tác (tháng 11/2022).

Sau gần 6 tháng chuẩn bị các điều kiện, cuối tháng 11 vừa qua, trên vùng đất Xay Sổm Bun, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn La Văn Nam và Chủ tịch UBND huyện A nụ vông Hư Thò-Phia Luống cùng đặt bút ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai huyện trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh.

Trân trọng mối quan hệ giữa hai địa phương, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn La Văn Nam thông tin: “A nụ vông là đơn vị đầu tiên ở nước ngoài mà huyện Lục Ngạn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế ở cấp địa phương. Vì vậy, đây thực sự là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai huyện, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình cảm đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai tỉnh Bắc Giang - Xay Sổm Bun nói riêng và hai nước Việt – Lào nói chung”.

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn Nguyễn Việt Oanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phoi-Khăm Hùng-bun-nhuong.

Về nội dung Thỏa thuận hợp tác, hai huyện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế -xã hội và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Hai năm một lần, lãnh đạo hai huyện sẽ luân phiên tổ chức sang thăm và làm việc để trao đổi thông tin nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và thúc đẩy hiện thực hóa các lĩnh vực hợp tác một cách hiệu quả.

Hằng năm, huyện Lục Ngạn tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Bắc Giang trong việc phối hợp, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho huyện A nụ vông. Đồng thời cử chuyên gia, cán bộ của huyện sang chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài cho huyện.

Hai huyện cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hành chính, tài chính công của cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện Lục Ngạn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hành chính công theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” ở cấp huyện và cấp xã.

{keywords}

Bí thư Phoi-Khăm Hùng-bun-nhuong thăm bộ phận "một cửa" UBND huyện Lục Ngạn.

Về hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, hai huyện thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, phát triển rừng) và xây dựng nông thôn mới phù hợp thế mạnh của huyện A nụ vông.

Huyện Lục Ngạn hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật về sản xuất nông - lâm nghiệp cho cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; giúp xây dựng thí điểm một số mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế rừng mà huyện Lục Ngạn có thế mạnh và phù hợp với điều kiện của huyện. Xây dựng được nhiều mô hình hay trong xóa đói giảm nghèo

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của hai bên tại các sự kiện kinh tế, thương mại, văn hóa của hai huyện; tích cực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại, hàng hóa giữa hai địa phương.

{keywords}

Các đại biểu hai tỉnh thăm dây chuyền chế biến nông sản tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn Cầu ở phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn La Văn Nam cho biết: Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác vừa ký kết, huyện Lục Ngạn sẽ chủ động, tích cực, thường xuyên liên lạc, trao đổi, phối hợp với huyện bạn A nụ vông để sớm xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện cụ thể các nội dung theo từng năm. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, sự tham mưu, hỗ trợ kết nối của cơ quan ngoại vụ, sự vào cuộc phối hợp của các sở, ngành liên quan, đặc biệt là sự quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền huyện, Thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được triển khai, đi vào thực chất, hiệu quả”.

Bài, ảnh: Thu Phong

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang chúc Tết Đại sứ quán Lào
(BGĐT) - Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã đến thăm, chúc Tết Đại sứ quán (ĐSQ) Lào tại Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an hai tỉnh Bắc Giang và Xay Sổm Bun (Lào)
(BGĐT) - Từ ngày 24/12 đến 28/12/2022, Đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Giang do Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Xay Sổm Bun (Lào). Cùng đi có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ.
Thành lập BCĐ thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...