Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Dân vận Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đồng bào công giáo

Cập nhật: 13:40 ngày 29/12/2022
(BGĐT) - Ngày 29/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức gặp mặt các cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đồng bào công giáo tỉnh.
{keywords}

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên công giáo tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và 79 đảng viên tiêu biểu là người công giáo.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 14 giáo xứ, 102 giáo họ và 1 giáo khu với gần 32 nghìn tín đồ đang sinh sống ở 90 xã, phường, thị trấn. Trong đó có gần 300 đảng viên là người công giáo.

Phát huy tinh thần yêu nước, cán bộ, đảng viên là người công giáo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động. 

Nhiều người là điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... 

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đồng bào công giáo đã chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động giáo dân về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng; giữ gìn vệ sinh môi trường…

Chia sẻ về phát huy vai trò của đảng viên là người công giáo trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Nguyễn Văn Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đại Lãm, xã Tam Dị (Lục Nam) cho biết: Đồng bào công giáo trong thôn chiếm hơn 90%. Nhờ sự đoàn kết toàn dân, Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn, hợp tác, liên kết sản xuất.

Thôn đã có các mô hình trồng dưa hấu, dưa ngọt, trồng cây địa liền, cây dược liệu, ớt và khoai tây cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha/năm. Kinh tế phát triển, người dân hăng hái chung tay góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng thôn thêm khang trang”.

{keywords}

Ông Nguyễn Nam Tiến, đảng viên ở thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (Lạng Giang) phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đồng Công, xã Hương Lâm (Hiệp Hòa) cho biết: “Thôn Đồng Công có đồng bào công giáo ở xen kẽ khu dân cư. Để duy trì mối đoàn kết lương giáo, cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo tới cán bộ, đảng viên, chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, giúp mọi hoạt động tôn giáo được theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ vậy, nhân dân luôn gần gũi với các chức sắc tôn giáo tại địa bàn”.

Các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị như: Các cấp ủy đảng quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên là người công giáo, đặc biệt là những nơi có đông đồng bào công giáo toàn tòng song đang có ít đảng viên; hỗ trợ tạo điều kiện cho đồng bào công giáo phát triển kinh tế, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: Mục đích của buổi gặp mặt là để lắng nghe ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu là cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đồng bào công giáo trong tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ sở; những kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền thông qua Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên những cán bộ, đảng viên tiêu biểu đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào công giáo.

Đồng chí mong muốn đồng bào công giáo nói chung, cán bộ, đảng viên là người công giáo nói riêng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Gia đình công giáo gương mẫu"…

Nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phản bác mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 15 đảng viên tiêu biểu.

Tin, ảnh: Vân Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh
(BGĐT) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều 20/12, Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2; Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh và Giáo xứ Ngọ Xá
(BGĐT) – Ngày 3/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...