Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy những mô hình hoạt động hiệu quả của Bộ đội Biên phòng

Cập nhật: 08:48 ngày 09/01/2023
Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình, trưa 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình).
{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình).

Trung tá Đỗ Đức Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, năm 2022, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển và bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như thực hiện các mặt công tác, xây dựng đơn vị trên địa bàn được phân công phụ trách.

Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo, xử lý chính xác, không để bị động, bất ngờ các vụ việc, tình huống xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển đơn vị phụ trách.

Đơn vị cũng thường xuyên thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các kế hoạch, bổ sung kế hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến trong năm và duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng, sức chiến đấu của bộ đội, bảo đảm sẵn sàng xử lý khi xảy ra tình huống. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn bộ địa bàn, vùng biển và đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tới ma túy, vật liệu nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản trên biển.

“Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là một nhiệm vụ trọng tâm, là vấn đề cấp bách hàng đầu. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền bà con về các biện pháp IUU, chấp hành nghiêm quy định của Luật Thủy sản, kết hợp với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Trung tá Đỗ Đức Minh cho biết.

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Nhật Lệ đạt được thời gian qua.

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Nhấn mạnh về vị trí chiến lược, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh của địa bàn mà Đồn Biên phòng Nhật Lệ quản lý, có hai mặt đều là phên giậu của Tổ quốc; địa bàn quản lý trải rộng trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp huyện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, tiếp tục nâng cao năng lực công tác phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan tới khu vực biên giới và vùng biển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp rà soát, quản lý nhân lực, phương tiện tham gia, huy động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; duy trì nghiêm pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên xây dựng, bổ sung, cập nhật các kịch bản, phương án, kế hoạch tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển; huấn luyện, luyện tập.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đồn Biên phòng Nhật Lệ cần triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống tình trạng ngư dân khai thác thủy sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU). “Mình là lực lượng chuyên trách, nên phải có trách nhiệm với bà con trong việc này, nhất là cần tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục bà con”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhắc tới nhiều mô hình hoạt động rất hiệu quả của Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồn Biên phòng Nhật Lệ nói riêng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nói chung tiếp tục phát huy những mô hình như vậy để gắn kết chặt chẽ hơn tình quân-dân; thực hiện tốt “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với dân; tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng ở địa phương; tham gia công tác giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân…

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các chương trình mà Đồn Biên phòng triển khai như: Nâng bước em tới trường, Con nuôi Biên phòng, Ngày hội Biên phòng toàn dân, Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới…

Thay mặt lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ nói riêng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nói chung.

Cho rằng sự quan tâm và giao nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội là vinh dự rất to lớn, tạo khí thế cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; hứa với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân là Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới và trên biển; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão ấm cúng, đầy đủ, tạo khí thế, động lực mới cho thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao quà Tết tặng Đồn Biên phòng Nhật Lệ và hai cháu thiếu nhi được Đồn Biên phòng nhận nuôi dưỡng.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết ngư dân tại Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú
Sáng 8/1, tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới); gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn huyện Quảng Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tết sum vầy - Xuân gắn kết tại Phú Yên
Sáng 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023 và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn. Chương trình được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tỉnh Phú Yên
Trong chương trình công tác tại Phú Yên nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Quý Mão 2023, chiều tối 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...