Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023

Cập nhật: 12:52 ngày 27/01/2023
(BGĐT) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Lãnh đạo TP Bắc Giang có đồng chí Vũ Trí Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể TP.

{keywords}

Các đồng chí: Dương Văn Thái, Vũ Trí Hải trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

Tại lễ phát động, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang nhấn mạnh lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Hơn 63 năm qua, lời dạy của Bác Hồ đã trở thành lời hiệu triệu thúc đẩy phong trào “Tết trồng cây” lan tỏa rộng khắp cả nước.

Ghi nhớ lời dạy của Bác, TP Bắc Giang luôn xác định, trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của TP, không chỉ cho hôm nay mà cho thế hệ mai sau. Do vậy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, Thành uỷ đã khẳng định, xây dựng TP theo hướng đô thị xanh- thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trồng cây tại lễ phát động.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023 - 2025, bình quân mỗi năm TP sẽ trồng và chăm sóc 175 nghìn cây xanh. Để hoàn thành nhiệm vụ này đòi hỏi sự quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu xuân. Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây đến các tầng lớp nhân dân. 

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phát động thành phong trào thi đua để mọi người, mọi nhà trồng cây, góp phần xanh đường, xanh phố, xanh nhà, tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh đô thị, quan tâm chăm sóc để cây phát triển xanh tốt.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 34 cây hoa ban trắng tại khu vực khuôn viên phía trước Nhà thi đấu Thể thao tỉnh.

Tin, ảnh: Tường Vi

Bắc Giang tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão từ ngày 27/1-18/2/2023
(BGĐT)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, TP về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.
Phụ nữ TP Bắc Giang ra quân trồng cây và vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Sáng 10/1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Bắc Giang phát động phong trào “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.
Bắc Giang: Quy hoạch, phát triển vùng trồng cây có múi bền vững
(BGĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có hàng trăm ha cam bị chặt bỏ vì cây bị sâu bệnh và đất trồng thoái hóa. Nhiều diện tích cây có múi khác cũng đang trong tình trạng kém phát triển, nguy cơ bị đốn hạ. Không ít hộ đã chuyển sang trồng các loại cây ăn quả khác. Để cây có múi phát triển hiệu quả, bền vững cần có giải pháp căn cơ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...