Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX do phụ nữ quản lý

Cập nhật: 15:32 ngày 17/03/2023
(BGĐT) - Ngày 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023.

Chủ trì tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, đơn vị T.Ư và 63 tỉnh, thành.

Tại Bắc Giang, các đồng chí: Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguỵ Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đồng chủ trì.

{keywords}

Các đồng chí: Lê Minh Khái, Hà Thị Nga tham quan triển lãm của phụ nữ khởi nghiệp trưng bày tại Hội nghị.

Ảnh: PNVN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định, kinh tế tập thể là một trong những loại hình kinh tế quan trọng trong đời sống xã hội. Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý. Giai đoạn 2017 - 2022, hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 hợp tác xã và 10 nghìn tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý, điều hành, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3/1/2023. 

Theo mục tiêu của Đề án, từ nay đến năm 2030, các cấp hội phụ nữ phấn đấu củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1,5 nghìn HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 HTX và 10 nghìn tổ hợp tác. Tạo việc làm ổn định cho 130 nghìn thành viên, lao động nữ; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Hội nghị khởi động Đề án nhằm kịp thời triển khai, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. 

{keywords}

Các đại biểu dự tại hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị Hội LHPN Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong phân bổ vốn thực hiện bảo đảm hiệu quả, gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn các cấp hội phụ nữ xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn các địa phương, đơn vị.

Làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Quá trình triển khai cần khảo sát để nắm bắt nhu cầu của hội viên phụ nữ, lựa chọn cách làm phù hợp để hỗ trợ hiệu quả. Hằng năm, có báo cáo đánh giá, phân tích kết quả triển khai để đề ra các giải pháp, xây dựng nhiệm vụ sát với mục tiêu Đề án. Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp, thành lập HTX. Từ đó thúc đẩy sự sáng tạo, quyền tự chủ kinh tế của phụ nữ.  

Tại hội nghị, Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023. Đây là hoạt động thường niên thuộc Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” nhằm tìm kiếm, lựa chọn, hỗ trợ các tổ hợp tác/HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý. 

Từ năm 2018 đến nay, thông qua các cuộc thi đã có hơn 3,5 nghìn dự án/ý tưởng khởi nghiệp trên các lĩnh vực tham gia. Trong đó có 41 doanh nghiệp, 42 HTX có ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc, 31 tổ hợp tác/mô hình giảm nghèo tiêu biểu được được lựa chọn trao giải và hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí gần 32,5 tỷ đồng. Qua đó giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn lao động.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Phụ nữ Bắc Giang: Năng động, sáng tạo, nhân ái
(BGĐT) - “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” là phong trào thi đua được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 phát động trong hội viên phụ nữ cả nước. Để hưởng ứng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.
Kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Cùng chia sẻ, tạo sự gắn kết trong tổ chức Hội
(BGĐT) - Để khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao tình đoàn kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động, phong trào khích lệ hội viên phát huy nội lực, giúp đỡ người khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam
Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...