Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng Luật Tố tụng điện tử để quy định trình tự, thủ tục phiên tòa trực tuyến

Cập nhật: 15:23 ngày 20/03/2023
Sáng 20/3, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án trong khuôn khổ phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, sẽ xây dựng Luật Tố tụng điện tử để quy định trình tự, thủ tục phiên tòa trực tuyến.
{keywords}

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) về kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, Tòa án nhân dân Tối cao đã phối hợp ban hành các văn bản liên quan để hướng dẫn thực hiện, tổ chức tập huấn ở các địa phương… Đến nay, các trang bị cho xét xử trực tuyến đã cơ bản đầy đủ, đã xét xử hơn 5.400 vụ theo hình thức trực tuyến, bảo đảm công lý thực thi không chậm trễ, tạo điều kiện cho người ở xa, người ở nước ngoài tham gia phiên tòa; góp phần tiết kiệm nhiều nguồn lực trong tổ chức xét xử.

Tuy nhiên, khó khăn trong việc xét xử trực tuyến là việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế. Do đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị Quốc hội phê duyệt các chương trình liên quan để ngành Tòa án tiếp tục trang bị tốt hơn nữa cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến. Ngoài ra, việc nâng cao kỹ năng chuyên môn trong xét xử cho đội ngũ cũng là việc cần thực hiện.

Đối với chất vấn của đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn Hải Phòng) về giải pháp khắc phục và giải quyết những vướng mắc trong vấn đề bảo mật thông tin, bảo đảm quy trình, thủ tục trong hoạt động tố tụng của phiên tòa trực tuyến, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là vấn đề đã được đặt ra khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này.

{keywords}

Đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn Hải Phòng) đặt câu hỏi.

“Yếu tố bảo mật phụ thuộc vào việc đầu tư trang thiết bị, chất lượng đầu tư, kinh phí hợp lý để nâng cấp thường xuyên; thứ hai là trách nhiệm của người sử dụng. Tòa án nhân dân Tối cao đã có văn bản quy định rằng các thẩm phán phải bảo đảm bảo mật khi sử dụng trang thiết bị xét xử trực tuyến, không cài các phần mềm lạ, bảo đảm yêu cầu bảo mật trong thực hiện các công tác chuyên môn”, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói.

Về chất vấn của đại biểu đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về trình tự, thủ tục phiên tòa trực tuyến, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, chỉ có một số loại án có điều kiện cụ thể mới được xét xử trực tuyến. Trước mắt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đã có thông tư hướng dẫn về xét xử trực tuyến, tập huấn cho tất cả các địa phương và đang phát huy tác dụng tốt. “Về lâu dài, sẽ xây dựng Luật tố tụng điện tử riêng”, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói.

Đại biểu Quốc hội cũng chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về nâng cao hiệu quả công tác xét xử. Trả lời đại biểu Hoàng Văn Liên (Đoàn Long An) về giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng, cần tiếp tục đề xuất Quốc hội sửa Luật Phá sản; nâng cao trình độ thẩm phán trong xét xử vụ án liê quan phá sản; tiến tới hình thành Tòa phá sản chuyên biệt ở các trung tâm kinh tế lớn, chuyên xét xử các vụ án về phá sản.

{keywords}

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đà Nẵng) chất vấn.

Về chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đà Nẵng) đề nghị làm rõ việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra dựa vào giá trị tài sản tại thời điểm phạm tội hay tại thời điểm khởi tố, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, về khoa học pháp lý và luật pháp, hậu quả của các vụ án được xác định tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Tất cả tình tiết khách quan, động cơ, mục đích, hành vi và thủ đoạn cũng được tính ở cùng thời điểm; nếu tính hậu quả ở thời điểm khác thì không bảo đảm tính khoa học.

Phát biểu kết thúc nội dung chất vấn đối với lĩnh vực tòa án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, sau thời gian làm việc rất khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao đối với nội dung chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, có 35 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu, 29 đại biểu đặt 50 câu hỏi, 6 đại biểu phát biểu tranh luận.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí chịu trách nhiệm trả lời chính.

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 20/3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 21, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trình Quốc hội sửa đổi Luật Căn cước công dân tại kỳ họp thứ năm
Sáng 17/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ năm
Chiều 15/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Khai mạc Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...