Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Thanh niên Công an nhân dân báo công dâng Bác

Cập nhật: 11:53 ngày 24/03/2023
(BGĐT) - Ngày 24/3, Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức lễ báo công dâng Bác, sinh hoạt chính trị cho đoàn đại biểu gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2022 và thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong toàn quốc tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).
{keywords}

Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại thị trấn Nhã Nam (Tân Yên). 

Tham dự có Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang, một số ban chuyên môn T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên CAND cùng 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu, 75 thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc. 

Lễ báo công nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND 11/3 (1948 - 2023). 

Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu thanh niên CAND thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

{keywords}

Trung úy Võ Thị Thu Hiếu đại diện cho đoàn đại biểu báo công dâng Bác.

Đại diện cho các thanh niên công an tiêu biểu, Trung úy Võ Thị Thu Hiếu, Công an xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) báo công với Bác. Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo”.

Chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã ghi dấu những chiến công anh hùng, thể hiện lòng kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước. Trong suốt chặng đường hào hùng đó, lực lượng CAND luôn được soi đường, chỉ lối bởi Sáu điều Bác dạy, đó cũng là phương châm hành động, kim chỉ nam trong công tác, lao động và học tập, đồng thời là những quy tắc ứng xử trong công việc và trong tiếp xúc với nhân dân. 

{keywords}

Đoàn đại biểu thanh niên công an báo công dâng Bác.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng xuyên suốt trong các thế hệ thanh niên công an. Từ phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã xuất hiện hàng vạn tấm gương thanh niên công an tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”. Đồng thời xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân.

Nhiều năm qua, thanh niên CAND không ngừng nỗ lực bảo vệ và giữ gìn sự bình yên tại địa bàn cơ sở, xung kích trên trận tuyến phòng, chống đại dịch Covid-19. Hoàn thành triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tiếp tục triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", góp phần quan trọng phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực vào đối ngoại chung của đất nước.

{keywords}

Các đại biểu tham quan chùa Tứ Giáp.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ toàn lực lượng công an nguyện phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích, chiến công đã đạt được.

Ngay sau lễ báo công, đoàn đại biểu thanh niên CAND đã tham quan, tìm hiểu về di tích chùa Tứ Giáp và trở lại TP Hà Nội để tham dự các hoạt động như: Đối thoại với Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu"; tuyên dương "Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc" năm 2022.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Tuyên dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022
Tối 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Anh Nguyễn Văn Thức: Cán bộ Đoàn dám nghĩ, dám làm
(BGĐT) - Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Văn Thức (SN 1987), Bí thư Đoàn xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng rau công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP. Hiện mỗi tháng anh Thức có doanh thu 1 tỷ đồng, là người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên địa phương.
75 trường hợp bị phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông ở thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - Từ 12 giờ ngày 22/3 đến 12 giờ ngày 23/3, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) phát hiện và xử phạt “nguội” 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...