Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật: 11:46 ngày 31/05/2023
(BGĐT) - Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo cáo viên tháng 5 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì.
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, các đơn vị, trường học thực hiện tốt nội dung “3 không” (Không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường; không căng cứng, áp lực thái quá); “4 đúng” (Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm - kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường) và “5 rõ” (Rõ người; rõ việc; rõ trách nhiệm; rõ sản phẩm; rõ hiệu quả).

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên tổ chức vào ngày 3 và 4/6.  THPT chuyên diễn ra ngày 5/6. Hoàn thành chấm thi và công bố kết quả dự kiến ngày 16/6. Công bố điểm chuẩn dự kiến ngày 17/7. 

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học); 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần (Lịch sử, Địa lí) đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Tổ chức kỳ thi: Ngày 28, 29/6. Tổ chức chấm thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 15/7. Công bố kết quả thi ngày 18/7. Cấp giấy chúng nhận tốt nghiệp ngày 24/7.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số thông tin về chỉ số PCI cấp tỉnh và DDCI cấp huyện, TP năm 2022; nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII (diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2023) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền làm nổi bật những kết quả trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ tỉnh sau nửa nhiệm kỳ.

Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Đề án, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy ở các ngành, địa phương…

Chủ động thông tin tuyên truyền về diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết. Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, đồng thời xem xét các báo cáo về lĩnh vực KT - XH…

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản, đặc biệt là vải thiều. Tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em trong thời gian nghỉ hè; tuyên truyền giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, về Quốc hội và HĐND, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: Trung Anh

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
(BGĐT) - Sáng 29/12, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.
Ông Vũ Thanh Mai làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai vừa được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Mai sẽ phụ trách lĩnh vực khoa giáo.
Lạng Giang: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
(BGĐT)- Chiều 10/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện. Dự có đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
Nâng cao vai trò của ban tuyên giáo trong quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng
(BGĐT)- Chiều 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban quý III, triển khai công tác tuyên giáo quý IV năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, TP.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...