(BGĐT) - Ngày 4/1/2021, Báo Bắc Giang đăng bài: “Cần xử lý nghiêm hành vi chống đối và phát ngôn tùy tiện của bà Đồng Thị Hà” phản ánh mặc dù bà Hà là giáo viên Trường Tiểu học An Hà (Lạng Giang) nhưng lại có những hành vi, lời nói xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo địa phương.
 |
Phóng viên Báo Bắc Giang làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Hà. |
Theo đề nghị từ Công an huyện, ngày 6/9/2021, ông Đặng Thiều Quang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang đã về làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Hà và bà Đồng Thị Hà nhằm xác minh, làm rõ thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) tại địa phương. Những thông tin này trước đó đã đăng tải lên Facebook mang tên “Đồng Hà” với lời lẽ mang tính quy chụp, xúc phạm lãnh đạo huyện. Tại đây, bà An Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường có mời bà Đồng Thị Hà về Văn phòng nhà trường để làm việc, nhưng bà Hà đã từ chối, cương quyết không hợp tác.
Ngày 5/10/2021, Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục có giấy mời (lần 2) bà Đồng Thị Hà đến Phòng để làm rõ những nội dung đăng tải trên trang Facebook mang tên “Đồng Thị Hà” và “Đồng Hà” song một lần nữa bà Hà lại từ chối. Điều đáng chú ý, ngày 28/12/2021, trên trang Facebook này tiếp tục đăng tải nhiều nội dung mang tính chất quy chụp, suy diễn về buổi cưỡng chế thu hồi đất hôm đó của UBND huyện để thực hiện các dự án trên địa bàn xã.
Nhằm tìm hiểu những thông tin liên quan đến bà Đồng Thị Hà, chiều 7/1/2021, phóng viên Báo Bắc Giang cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang đến Trường Tiểu học An Hà làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Mặc dù khi đó, bà Hà đang ở trường nhưng lãnh đạo nhà trường cũng không mời được bà Hà về phòng Hiệu trưởng để làm việc. Theo bà Vũ Thị Thương Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường: “Cô Hà đưa ra lý do đó là việc riêng của gia đình nên không làm việc với ai”.
 |
Giấy mời của Phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang gửi bà Đồng Thị Hà. |
Thực tế cho thấy, cách ứng xử của bà Đồng Thị Hà trong thời gian qua đã khiến nhiều người dân địa phương bất bình. Ông Hoàng Văn Kim, Trưởng thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa cho biết: “Không chỉ liên quan việc cưỡng chế GPMB, trước đó, bà Hà cũng đã xúc phạm cán bộ thôn đến thu một số loại quỹ theo quy định. Đã là giáo viên thì cần ứng xử, giao tiếp với mọi người có văn hóa theo chuẩn mực của nhà giáo”.
Tuy nhiên, khi được hỏi, bà An Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hà lại cho biết bản thân hoàn toàn không biết những hành vi, cách ứng xử của bà Đồng Thị Hà ở địa phương, chỉ đến khi báo Bắc Giang đăng thông tin mới nắm bắt được (!?)
Có thể nói, những gì bà Nga đưa ra là chưa thuyết phục bởi ngày 6/9/2021, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã về làm việc với nhà trường về những thông tin liên quan đến bà Đồng Thị Hà. Hôm đó, chính bà Nga cũng đã không mời được bà Hà về Văn phòng nhà trường để làm việc. Rõ ràng, bà Nga đã biết được những thông tin liên quan đến bà Hà trước khi báo Bắc Giang đăng tải bài viết liên quan(?). Phải chăng Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hà đang né tránh trước những vấn đề liên quan đến bà Hà, khiến giáo viên này càng tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng?
 |
Phóng viên Báo Bắc Giang gặp gỡ người dân thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa để tìm hiểu về những hành vi liên quan đến bà Đồng Thị Hà. |
Bà Đồng Thị Hà hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Tổ phó tổ chuyên môn 4, 5. Nhiều năm học qua, bà Hà vẫn được nhà trường đánh giá “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. “Hiện nay, nhà trường đang tập trung chống dịch Covid-19 và chuẩn bị kết thúc học kỳ 1 nên chưa có thời gian xem xét đến trường hợp của cô giáo Hà”, bà Nga nói.
Theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì mọi người dân, nhất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước: “Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; tung tin giả, tin sai sự thật... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội”.
Trong Quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2008 cũng nêu rõ, các nhà giáo phải có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội; quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân…
Từ thực tế trên cho thấy, bà Đồng Thị Hà đã vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo, cần được các cơ quan, nhất là Phòng GD&ĐT huyện và Trường Tiểu học An Hà khẩn trương xem xét, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh.
Được biết, ngày 6/1/2021, UBND huyện Lạng Giang đã có văn bản yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT huyện xem xét, đề xuất biện pháp xử lý bà Đồng Thị Hà. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện, đồng thời gửi Thanh tra huyện theo dõi, tổng hợp.
Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Trả giá vì chống đối phán quyết của tòa án(BGĐT) - Với mục đích chiếm đoạt quyền sở hữu tài sản, quyền nuôi dưỡng người thân, không ít đương sự đã không chấp hành phán quyết của tòa án, chống đối việc thi hành án. Cơ quan tố tụng đã khởi tố, xét xử nhiều vụ án về hành vi này.
Chống tham nhũng, tiêu cực hay chỉ là sự lộng ngôn(BGĐT)- Thời gian gần đây, ông Trần Văn Lập (SN 1954), trú tại thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) liên tục đăng nhiều bài viết lên trang Fecebook cá nhân mang tên “Lập Trần” và “Trần Văn Lập” với nội dung tố cáo cán bộ xã, huyện có hành vi “cướp đất”, “cướp tiền” của ông nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Điều này đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan.
Lạng Giang, Cưỡng chế, thu hồi đất, Bắc Giang, xã Nghĩa Hòa, thôn Hạ, Đồng Thị Hà