Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

(BBG) - Sáng 22/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021- 2025 ở huyện Lạng Giang”.
{keywords}

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng của Đảng. BTV Huyện ủy đã thành lập BCĐ 35 huyện, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc thành lập BCĐ 35 cùng cấp để tham mưu trực tiếp cho cấp ủy trong công tác này.

Theo báo cáo đề dẫn hội thảo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ, tham gia tích cực, thường xuyên của các tổ chức chính trị - xã hội.

Lực lượng đấu tranh ở một số địa phương, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả; chưa được tập huấn đầy đủ về kiến thức nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá và kỹ năng đấu tranh; công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên; việc sàng lọc, xác định thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

{keywords}

Đồng chí Ngô Thanh Linh phát biểu kết luận hội thảo.

Tại đây đã có 11 ý kiến tham gia trực tiếp, 20 tham luận được gửi tới. Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nội bộ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức các lực lượng đấu tranh bóc gỡ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương; công tác tuyên truyền, đấu tranh công khai trên báo, đài, internet bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch…

Theo Trung tá Hà Mạnh Hà, Phó Trưởng Công an huyện Lạng Giang, các thế lực thù địch, đối tượng xấu sẽ tiếp tục gia tăng tuyên truyền, đưa thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc liên quan đến các vấn đề xã hội, gần gũi được đa số nhân dân quan tâm như: Đất đai, môi trường, giáo dục, y tế… nhằm tạo tâm lý “chán ghét” chính quyền, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Kết luận hội thảo, đồng chí Ngô Thanh Linh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 cùng cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động bám sát thực tiễn, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc.

Đặc biệt, đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xác lập chứng cứ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, tán phát thông tin xấu độc theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thành Nam
Chống tham nhũng, tiêu cực hay chỉ là sự lộng ngôn
(BGĐT)- Thời gian gần đây, ông Trần Văn Lập (SN 1954), trú tại thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) liên tục đăng nhiều bài viết lên trang Fecebook cá nhân mang tên “Lập Trần” và “Trần Văn Lập” với nội dung tố cáo cán bộ xã, huyện có hành vi “cướp đất”, “cướp tiền” của ông nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Điều này đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan.
Cần xử lý nghiêm hành vi chống đối và phát ngôn tùy tiện của bà Đồng Thị Hà
(BGĐT) - Mặc dù là giáo viên song bà Đồng Thị Hà, trú tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) liên tiếp có những hành vi, lời nói thô tục, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lãnh đạo địa phương khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn.
Trường Tiểu học An Hà có trách nhiệm xem xét hình thức kỷ luật bà Đồng Thị Hà
(BGĐT) - Ngày 26/1, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra và Công an huyện để xem xét hình thức xử lý những hành vi liên quan đến bà Đồng Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học An Hà.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...