Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế tập trung thực hiện 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 17:27 ngày 11/05/2020
(BGĐT)-Trong 2 ngày 10 và 11/5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm (làm trước) khối các đảng bộ quân sự huyện, TP để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. 

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tá Vũ Đức Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Yên Thế và 47 đảng viên trong Đảng bộ Quân sự huyện.

{keywords}

Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. 

Công tác huấn luyện thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt "3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp"; qua kiểm tra hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó từ 75 đến 80% đạt khá, giỏi. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao.

{keywords}

Quang cảnh Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Kết quả bình xét, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, từ 86 đến 96% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ và thống nhất đề ra 10 mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, diễn tập; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế tập trung thực hiện 2 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện nhất là lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị.

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Quân sự huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X); lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT huyện; thường xuyên đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Ninh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Thế được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong tháng 6/2020
(BGĐT)-Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 6.
Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục chung tay phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội cấp cơ sở và tiếp thu, hoàn thiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng...
Giáp Sơn - Xã đầu tiên của huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội Đảng bộ
(BGĐT) - Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...