Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị (Quân đoàn 2): Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng Quân đoàn vững mạnh

Cập nhật: 19:29 ngày 27/05/2020
(BGĐT)-Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ vững mạnh, năng lực, sức chiến đấu cao. Đó là những phương hướng chủ yếu được Đảng bộ Cục Chính trị đề ra tại Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 26 và 27/5.

Vững mạnh về chính trị

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

{keywords}

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị; có nhiều hướng dẫn chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, có 85,15% khá, giỏi (tăng 3,16% so với nhiệm kỳ trước). 

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế đại hội.

Tham mưu, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng hằng năm và các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm, đột kích đạt kết quả cao.

Đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 90,2% (tăng 4,1% so với nhiệm kỳ trước). Công tác phát triển đảng hằng năm đạt 100% kế hoạch. Quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Chính trị phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá: Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và nâng cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

{keywords}

Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Quân đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Đại hội đã bàn sâu các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn hoan nghênh Đảng bộ Cục Chính trị đã xác định tốt nhiệm vụ trung tâm, khâu đột phá. Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền pháp luật, thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, công tác đảng, công tác chính trị. Trong nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn phải tạo được chuyển biến về năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình.

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng chí Chính ủy Quân đoàn.

Phát huy tính độc lập, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên gắn với trí tuệ của tập thể. Đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, có tầm tư duy nhạy bén, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Trong thực hiện nhiệm vụ, cần quan tâm lựa chọn đơn vị làm điểm, xây dựng điển hình tiên tiến, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả. 

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 12 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X. Đại tá Nguyễn Khoa Điềm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Chính trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bắc Giang: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(BGĐT)-Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XII. 
Tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở: Chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ
(BGĐT) - Thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhờ bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy cấp huyện, các đại hội đã diễn ra thành công. 
Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT)- Ngày 7/5, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Quân đoàn 2 lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn dự và chỉ đạo.
Yên Dũng: 66/66 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội
(BGĐT)-Đến ngày 26/5, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản các đại hội diễn ra thành công, đúng tiến độ, bảo đảm nguyên tắc và chất lượng.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...